Nghệ An ra Công điện cấm tàu thuyền từ tối 13/11 để ứng phó cơn bão số 13

Điền Bắc 14/11/2020 20:41

Để ứng phó với cơn bão số 13, tỉnh Nghệ An đã ra công điển khẩn cấm tàu thuyền ra khơi, ngay trong tối 13/11. Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 3.500 phương tiện về tránh trú bão số 13

Theo đó, tối ngày 13/11, tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 44 về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 13. Trong đó, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2020.

Tính đến chiều ngày 14/11, tất cả hơn 3.500 phương tiện với 17.580 lao động đã cơ bản trở về trú, tránh an toàn tại bến và các tỉnh khác.

Công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 13 được người dân Nghệ An chú trọng nhằm hạn chế những thiệt hại do bão gây ra

Tại huyện Quỳnh Lưu, tính đến trưa ngày 14/11 gần 1.200 phương tiện tàu thuyền (trong đó có hơn 700 tàu khai thác xa bờ), đã về bờ tránh trú bão số 13 tại hai cảng Lạch Quèn và Lạch Thơi. Các thuyền bè khai thác ven bờ, ngư dân tìm nơi neo đậu an toàn, tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Tại các huyện Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, theo ghi nhận hầu hết các tàu thuyền đã neo đậu, về nơi an toàn để tránh trú bão Vamco.

Cụ thể, tại thị xã Cửa Lò, hiện coó gần 300 tàu thuyền, trong đó, có 90 tàu công suất lớn, cá biệt có 40 tàu công suất trên 400 CV đánh bắt xa bờ. Tối ngày 13/11 sau khi nhận được Công điện của tỉnh Nghệ An tất cả tàu thuyền đã di chuyển về tránh trú bão số 13 tại các cảng trên địa bàn và tỉnh bạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghệ An ra Công điện cấm tàu thuyền từ tối 13/11 để ứng phó cơn bão số 13

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO