Ngổn ngang những bãi vàng trái phép

Tấn Thành 06/11/2019 07:40

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam như Phước Sơn, Phú Ninh, Nam Giang..., tới nay vẫn còn tình trạng khai thác vàng trái phép. Cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức nhiều đợt truy quét “vàng tặc”, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp.

Ngổn ngang những bãi vàng trái phép

Lực lượng chức năng phá hủy nhiều lán trại của “vàng tặc”.

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết về tình hình khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, ông Nguyễn Thế Vinh- Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho biết, chính quyền xã và các cơ quan chức năng thời gian qua tiếp tục truy quét, đẩy đuổi những đối tượng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu. Ở các bãi trống tình hình tạm lắng, nhưng trong hầm lò vẫn còn xảy ra…

Thực tế nhiều năm qua, tình hình khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu vẫn diễn biến phức tạp, nhất là sau khi Công ty khai thác vàng Bồng Miêu chấm dứt khai thác tại đây. Các đối tượng ăn ở trong những hầm lò hàng km khai thác vàng trái phép nên rất khó đẩy đuổi, không chỉ ở Bồng Miêu mà ở các địa phương khác cũng vậy.
Để chấn chỉnh tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát Môi trường (Phòng PC05) Công an tỉnh Quảng Nam thời gian gần đây đã liên tiếp tổ chức kiểm tra truy quét nạn hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn các huyện huyện miền núi.

Mới đây, tổ công tác Phòng PC05 phối hợp với Công an xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) kiểm tra, truy quét đẩy đuổi hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực thôn 8, xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn), phát hiện khoảng 18 nhân công đang hoạt động xay đá quặng có chứa trữ lượng vàng để tuyển lấy vàng. Tổ công tác phá hủy làm mất tác dụng 2 máy phát điện, 2 máy nổ, 100m dây diện, 150m dây dẫn nước, 3 lán trại và nhiều công cụ thổ sơ khác và tiến hành lập biên bản hành chính về hành vi khai thác vàng trái phép.

Hay như tại khu vực Bãi Sạt và khu vực Bãi Một Nước thuộc thôn 1, xã Phước Thành (huyện Phước Sơn), tổ công tác đã tiến hành đốt, phá hủy, làm mất tác dụng 2 máy nổ, 2 máy xay đá, 100m dây dẫn nước, 5 lán trại và nhiều công cụ thô sơ khác, đẩy đuổi khoảng 30 công nhân ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

Trước đó, kiểm tra tại khu vực Núi Chúa thuộc thôn 8, xã Tam Trà (huyện Núi Thành) Phòng PC05 đã phát hiện Nguyễn Quế Đông (38 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) đang chỉ đạo 6 nhân công tổ chức hoạt động khai thác vàng trái phép. Kiểm tra tại hiện trường phát hiện 2 máy nổ, 1 máy phát điện, 1 máy xay đá, 1 máy dập đá, 1 hầm khai thác vàng có chiều dài khoảng 25m và nhiều công cụ thô sơ khác. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng Nguyễn Quế Đông về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
Một lãnh đạo huyện Phước Sơn cho biết, địa bàn các xã Phước Kim, Phước Đức, Phước Thành thuộc huyện Phước Sơn là những nơi diễn ra khai thác vàng trái phép. Chính quyền địa phương triển khai nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi vàng tặc, nhưng họ vẫn lén lút vào làm.

Như ngày 30/7 xảy ra sự cố, một phu vàng bị chết tại khu vực làm vàng trái phép.

“Những hầm vàng này trước đây huyện cũng đã truy quét liên tục. Việc quản lý con người vào ra khu vực làm vàng trái phép rất khó khăn đối với huyện. Vì địa bàn rất xa, đi lại khó khăn hiểm trở, người đi làm vàng có nhiều thông tin. Khi huyện tổ chức triển khai truy quét thì họ giải tán, rời khỏi hiện trường. Khi truy quét xong thì họ tiếp tục làm lại”- vị lãnh đạo này chia sẻ.

Đối với các đơn vị khai thác vàng có phép, cơ quan chức năng tỉnh cũng đã đẩy mạnh kiểm tra hiện trường làm việc với các chủ mỏ và yêu cầu họ phải đảm bảo vệ sinh môi trường rác thải, đảm bảo an toàn lao động và tuyệt đối không được sử dụng lao động trẻ em; cơ bản các chủ mỏ vàng thực hiện tốt. Cho dù tăng cường công tác kiểm tra, nhưng thực tế vẫn có một số chủ mỏ chưa thực hiện tốt để xảy ra tình trạng chết người như vừa rồi.

Qua đó cho thấy, quản lý, kiểm soát khai thác vàng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là khai thác vàng trái phép. Tình trạng này đang diễn ra bát nháo, không chỉ mất đi tài nguyên khoáng sản mà còn gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngổn ngang những bãi vàng trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO