Người giúp việc được giải cứu sau 18 năm bị giam lỏng

Ngọc Linh 16/04/2018 09:00

Bà Parinah Iksan Binti Dullah, 50 tuổi, đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta hôm 11/4, sau khi rời quê hương đi làm người giúp việc ở Arab Saudi từ năm 1999.

Bà Dullah cho biết, ban đầu bà vẫn được liên lạc với gia đình, tuy nhiên, sau khi gia chủ chuyển tới Brighton, miền Bắc nước Anh, vào đầu những năm 2000, bà Parinah gần như bị giam lỏng trong nhà. Bà không nhận được bất cứ tháng lương nào suốt 18 năm ngoài một khoản tiền 1.000 bảng Anh (1.400 USD).

Sau nhiều năm sống như nô lệ, Dullah cuối cùng trốn thoát khỏi ngôi nhà hồi tháng Giêng và gửi thư cầu cứu về gia đình.
Với sự giúp đỡ từ Đại sứ quán Indonesia ở London, bà Parinah đã được giải cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người giúp việc được giải cứu sau 18 năm bị giam lỏng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO