Người giúp việc trộm gần 300 triệu đồng của chủ

Theo Dantri 23/05/2019 10:28

Thấy chủ nhà không cất chìa khóa két sắt, Phưởng nảy sinh lòng tham nên mở két lấy trộm tiền, vàng, sau đó mua vàng giả bỏ vào để qua mắt chủ nhà.

Người giúp việc trộm gần 300 triệu đồng của chủ

Tang vật vụ án được thu hồi.

Ngày 23/5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc Trần Thị Phưởng (36 tuổi) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Phương N. (ngụ tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) trình báo bị kẻ gian mở két sắt lấy trộm hơn 277 triệu đồng và lượng lớn vàng. Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một xác định chính Trần Thị Phưởng (người giúp việc cho gia đình bà N.) là nghi vấn số 1 nên triệu tập về cơ quan điều tra làm việc.

Qua đấu tranh, bà Phưởng thừa nhận đã trộm tài sản của chủ nhà. Theo đó, quá trình giúp việc cho gia đình bà N., Phưởng thấy chủ nhà không cất chìa khóa két sắt nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi lấy hết tiền và vàng trong két sắt, Phưởng đi mua vàng giả thay thế cho số vàng thật mà mình đã lấy trộm.

Qua làm việc, Phưởng đã giao trả số tiền 277 triệu đồng, còn vàng thì bà đã bán lấy tiền tiêu xài trước đó. Do đang nuôi con nhỏ nên Phưởng được cho tại ngoại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người giúp việc trộm gần 300 triệu đồng của chủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO