BẢN TIN MẶT TRẬN: Nắm chắc thực tiễn, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở

BĐT 17/07/2018 07:30

Ngày 16/7, Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 120KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Nắm chắc thực tiễn, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đề nghị 6 vấn đề trọng tâm để MTTQ các cấp thực hiện trong thời gian tới. (Xem chi tiết)

Mặt trận TP HCM trao đổi kinh nghiệm cùng Mặt trận tỉnh Champasak. Chiều 16/7, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak (Lào) do ông Sithon Keophouvong, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. (Xem chi tiết)

Ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Sáng 16/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp “Giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI). (Xem chi tiết)

Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khai thác tài nguyên. Sáng 16/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình phối hợp “Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020. (Xem chi tiết)

Phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động đồng bào chấp hành pháp luật. Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, cần phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, tiêu biểu để công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật. (Xem chi tiết)

Đồng Tháp nhân rộng mô hình ‘Tổ Nhân dân tự quản’. Ngày 16/7, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 và sơ kết nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự quản”. Đặc biệt Hội nghị được trực tuyến tại 13 điểm cầu trong toàn Tỉnh, với hơn 1.100 đại biểu tham dự. (Xem chi tiết)

Tấm lòng của người bác sĩ thương binh. Từng là một người lính, trở về sau chiến tranh, người thương binh ấy hơn ai hết đã thấu hiểu nỗi đau khi mất đi một phần cơ thể. Với tấm lòng nhân hậu, trái tim bao dung, bác sĩ Lê Thành Đô, ở ngõ 242, phố Minh Khai, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tự nguyện mở xưởng sản xuất chân tay giả, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. (Xem chi tiết)

Gần 40 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Thanh Hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa, MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. (Xem chi tiết)

Nông dân Tiền Giang tham gia bảo vệ môi trường. Hội Nông dân huyện Chợ Gạo đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Nắm chắc thực tiễn, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO