Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có buổi gặp mặt 46 già làng, người có uy tín tiêu biểu ở các xã biên giới của tỉnh vào chiều 19/9 vừa qua.
Tỉnh Quảng Nam có tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 157 km, đi qua hai huyện Nam Giang và Tây Giang. Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc, tạo điều kiện thuận lợi của cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là các vị già làng, người có uy tín.
Các già làng, người có uy tín luôn nêu cao tính gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ và người dân trong thôn, bản thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định: Các già làng, người có uy tín có vai trò quan trọng trong việc vận động cộng đồng người dân xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu; động viên con cháu đến trường đúng tuổi; đi đầu trong xây dựng nếp sống mới; giữ gìn an ninh, trật tự thôn bản, không di cư tự do, không nghe và theo đạo trái pháp luật.
Đ.Trưởng
Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.000 xe buýt, đa phần là xe cỡ lớn 16 tới 29 chỗ ngồi nhưng hiện nay, các bến bãi dành cho phương tiện này dừng đậu lại không tương xứng.
Người Chăm sống ở các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiều món ăn ngon, lạ như: Tung lò mò (lạp xưởng bò), pài pa ghênh (canh thính) và nhiều loại bánh hấp dẫn: tapei anung (bánh tét), tapei bilik (bánh ít), tapei coh (bánh cuốn), sakaya, kadaor (giống bánh đúc)… Trong đó, ginraong laya (bánh gừng) được nhiều người nhắc tới bởi đây là bánh truyền thống, có mặt trong tất cả lễ hội quan trọng của đồng bào Chăm.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cùng Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh tham dự lễ khởi lễ đặt đá khởi công Phòng khám từ thiện Kim Long, Huế vào chiều tối 9/12.