Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Lào, Campuchia

Thanh Phong 16/05/2018 17:02

Ngày 15/5, Đoàn khảo sát UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam cùng ông Đặng Thanh Phương, quyền Trưởng Ban đối ngoại và kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có chuyến khảo sát việc thực hiện triển khai thông cáo chung về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2017-2020, tại An Giang.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Lào, Campuchia

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Ban Thường trực MTTQ tỉnh An Giang, thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ tỉnh An Giang với Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của 3 tỉnh trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như tuyên truyền pháp luật, phát triển khu kinh tế cửa khẩu biên giới, hoạt động thương mại, tổ chức hội chợ quảng bá hàng hóa chất lượng cao, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn… đặc biệt là người dân ở các xã biên giới nắm vững luật pháp của hai nước, có nhận thức đúng, thực hiện tốt việc làm ăn, mua bán khi qua lại 2 bên biên giới.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, HĐND, UBND, công an, quân sự, đồn biên phòng, Mặt trận các xã, các huyện biên giới tỉnh An Giang đều tổ chức họp giao ban với chính quyền và các ngành chức năng các xã, các huyện biên giới của tỉnh Kandal, Takeo để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm, tình hình buôn bán người qua biên giới…

Từ đó, có sự hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ nhằm giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Năm 2017, Ban Thường trực MTTQ tỉnh, các huyện biên giới thuộc tỉnh An Giang đã vận động các tổ chức tôn giáo; doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn y Bác sĩ trong và ngoài tỉnh tổ chức Đoàn thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo của tỉnh Kandal, tỉnh Takeo, tỉnh Kompong Spư, thành phố Phnom Penh và thành phố Siem Riep thuộc Vương quốc Campuchia, tổng số 10 đợt, tặng 3.206 phần quà với tổng trị giá 1.335.500.000 đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thiện đánh giá cao những kết quả mà tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới Mặt trận tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật mới của 2 nước để nhân dân chấp hành tốt khi qua lại biên giới; vận động nhân nhân biên giới không tàng trữ, vận chuyển hang nhập lậu; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển…

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Lào, Campuchia - 1

Đoàn khảo sát tuyến biên giới Campuchia.

Cùng ngày, Đoàn đã làm việc với Ban Thường trực MTTQ thành phố Châu Đốc, phường Vĩnh Nguơn của tỉnh An Giang và khảo sát thực tế tuyến biên giới, tham quan cột mốc 265, 266 tiếp giáp Vương quốc Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Lào, Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO