Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã mở cửa trong thời gian giãn cách xã hội

Nhóm PV 20/08/2021 13:41

Trong thời gian giãn cách xã hội, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động. Tuy nhiên, người dân trên phố Hàng Mã đua nhau mở cửa những ngày cận kề Rằm tháng 7 (lễ Vu Lan).

Theo ghi nhận của PV chiều 19/8 trên phố Hàng Mã nhiều cửa hàng mở cửa dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.
Trước lệnh cấm trên, các cửa hàng chọn cách đối phó bằng việc kéo cửa, chỉ để lại khe hở tạo khoảng trống nhỏ để khách dễ dàng nhận biết vào mua hàng.
Các mặt hàng đều được treo trước cửa nhà, chỉ cần có khách tới hỏi mua là có người mở cửa ra bán.
Đáng nói, tại một cơ sở kinh doanh trên phố Hàng Mã người bán hàng không đeo khẩu trang theo chỉ thị 5K của Bộ Y Tế.
Tại kiot số 28 trên phố Hàng Mã, dùng tấm bạt, ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè bày bán vàng mã công khai trong những ngày giãn cách xã hội.
Nhiều chủ cửa hàng không dám mở cửa vì sợ cơ quan chức năng đến kiểm tra, chỉ còn cách ngồi ngoài cửa hàng nếu có người mua hàng sẽ vào lấy những mặt hàng khách cần.
Phớt lờ lệnh cấm cửa hàng kinh doanh vàng mã này mở cửa.
Do không được mở cửa trong thời gian giãn cách, chủ cửa hàng 12A Hàng Mã dán số điện thoại để khách đặt liên hệ chủ cửa hàng sẽ đem ra.
Tình hình dịch Covid-19 phức tạp, việc mua vàng mã vi phạm chỉ đạo của TP Hà Nội cũng như là nguy cơ lây lan dịch bệnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã mở cửa trong thời gian giãn cách xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO