Nhiều địa phương cho học sinh tựu trường từ 23/8

G.B. 23/08/2021 07:00

Theo khung thời gian do Bộ GDĐT ban hành áp dụng chung trên toàn quốc, các địa phương sẽ cho học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9.

Riêng đối với lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Căn cứ vào khung thời gian trên, hiện nhiều địa phương đã chính thức cho học sinh trở lại trường, bước vào năm học 2021 - 2022.

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch thời gian năm học, theo đó, học sinh lớp 1 tỉnh này sẽ tựu trường từ ngày 23/8. Các khối khác tựu trường từ ngày 1/9. Lịch khai giảng của học sinh Phú Thọ là ngày 5/9.

UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp; sớm nhất vào ngày 23/8. Các trường trên địa bàn sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9. Học kỳ I của năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ ngày 6/9/2021 đến 16/1/2022. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Sở GDĐT Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản gửi các phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc, đơn vị có học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022. Học sinh toàn tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu chương trình học kỳ I từ ngày 6/9. Riêng lớp 1, thời gian bắt đầu học kỳ I tính từ ngày tựu trường 23/8.

Tương tự, tại Lào Cai và Hà Nam, các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 1/9. Riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn, kể từ ngày 23/8. Tất cả các trường học trên địa bàn hai tỉnh này thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều địa phương cho học sinh tựu trường từ 23/8

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO