Nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An vẫn bị lũ chia cắt

Điền Bắc 12/10/2017 17:44

Mưa lớn đã gây lũ trên sông Cả, mực nước tại trạm thủy văn Nam Đàn lúc 7h ngày 12/10 là 6,11 m (trên báo động 1 0,71 m), dẫn đến nhiều địa phương bị ngập sâu và chia cắt.

Tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) hiện đang bị ngập nặng.

Trước đó, lượng mưa từ 1h ngày 9/10 đến 7h ngày 12/10 tại Nghệ An phổ biến từ 150 mm đến 350 mm.

Cụ thể, đến thời điểm này mặc dù đã ngớt mưa nhưng trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 9 xã đang bị cô lập gồm: Huyện Hưng Nguyên (xã Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Lam); huyện Tân Kỳ (xã Kỳ Tân, Hương Sơn, Tân An, Phú Sơn, Tiên Kỳ, Đồng Văn).

Trong đó có 3.821 hộ bị ngập nước gồm: Hưng Nguyên 639 hộ, Quỳnh Lưu 2.112 hộ, Nghĩa Đàn 97 hộ, Quỳ Hợp 175 hộ, Thái Hòa 163 hộ, Quỳ Châu 42 hộ, Tân Kỳ 360 hộ, Thanh Chương 15 hộ, Anh Sơn 149 hộ...

Riêng khu vực ngoài đê tả sông Lam, huyện Hưng Nguyên, bị ngập sâu, phải cho học sinh nghỉ học.

Ngoài 8 người bị chết do ảnh hưởng của mưa lũ, tỉnh Nghệ An cũng thiệt hại nặng nề về hoa màu, hạ tầng giao thông, gia súc, gia cầm, làm sập 34 nhà dân…

Mưa lớn cũng khiến mực nước các sông dâng cao, sạt lở nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch.

Người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Nước dâng làm ngập nhiều cầu tràn khiến các bản làng, vùng dân cư bị chia cắt, giao thông hết sức khó khăn, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng, ban ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Mặc dù đã hết mưa, nhưng do thủy điện xả lũ nên nước sông đang dâng cao.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, hiện trên thượng nguồn các nhà máy thủy điện đang xả lũ nên nước sông Lam vẫn đang dâng lên.

Vì thế, những vùng gần sông người dân cần theo dõi diễn biến mực nước để có giải pháp phòng chống ngập lụt kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An vẫn bị lũ chia cắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO