Nhiều tờ báo Hàn Quốc tin tưởng đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan

B.Phúc (tổng hợp) 15/01/2023 08:57

Nhiều tờ báo Hàn Quốc vững tin vào khả năng HLV Park Hang Seo làm nên điều thần kỳ trong lần cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan với tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam đã hòa Thái Lan với tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Kết quả này đẩy đoàn quân HLV Park Hang Seo vào thế khó. Chúng ta cần phải giành chiến thắng hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên trong chuyến làm khách tới Bangkok ở lượt về mới lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo Hàn Quốc vững tin vào khả năng HLV Park Hang Seo làm nên điều thần kỳ trong lần cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Tờ Chosun bình luận: "Trận hòa 2-2 trước Thái Lan đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó nhưng không phải là thảm họa. Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã nhắc nhở các học trò không được bi quan bởi chỉ cần thắng 1-0 trong trận lượt về tại Thái Lan là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch.

Trong lần cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng không muốn lỡ hẹn với đỉnh vinh quang. Không ai có thể nghi ngờ sự nguy hiểm của "Rồng vàng". Dưới thời HLV Park Hang Seo, họ đã viết nên trang sử ở nhiều giải đấu khác nhau và nhiều lần vượt qua khó khăn một cách thần kỳ".

Cổ động viên cảm ơn HLV Park Hang Seo.

Tương tự, tờ Hankooki bày tỏ niềm tin: "Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đâu dễ dàng buông súng tới vậy. Các học trò quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup để tri ân HLV người Hàn Quốc. Tinh thần đoàn kết là điều mà đội tuyển Việt Nam cần thể hiện trong chuyến làm khách tại Thái Lan. Dù họ đang nằm trong tình thế không dễ dàng nhưng đây được xem là cơ hội thử thách bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ không lùi bước.

Điệu nhảy cuối cùng của HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam sắp diễn ra. Không ai muốn nói lời tạm biệt buồn với ông. Đó là động lực rất lớn để những chiến binh tuyển Việt Nam cháy hết mình ở lượt về".

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng tái đấu với Thái Lan

Các cầu thủ đội Việt Nam đã tới Bangkok. Ảnh: VFF.

Trước đó, theo thông tin đăng tải từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 14/1, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok - Thái Lan và ổn định nơi ăn nghỉ. 18h30 chiều cùng ngày, đội có buổi tập hồi phục tại sân tập nằm cách khách sạn khoảng 15 phút di chuyển xe bus.

Được biết, chuyến bay của thầy trò HLV Park Hang Seo cất cánh lúc 12h40 từ sân bay Nội Bài và có mặt tại Thái Lan lúc 14h45. Do đội tuyển Việt Nam vừa có trận đấu trên sân Mỹ Đình với Thái Lan vào tối 13/1 nên các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi.

Xuất hiện tại sảnh sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok), HLV Park Hang Seo yêu cầu toàn đội nhanh chóng di chuyển ra xe ô tô để về khách sạn.

Trọng tài bắt chính trận lượt về tại Thái Lan

Trọng tài Jumpei Iida (41 tuổi) sẽ cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Zing.

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, trọng tài Jumpei lida (41 tuổi) sẽ cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan hôm 16/1 trên sân Thammasat.

Tờ Ball Thai cho biết, trọng tài Jumpei Iida được đánh giá là trọng tài hàng đầu ở châu Á. Tuy nhiên ở các trận đấu trước đó mà ông Jumpei Iida điều khiển, “Voi chiến” đều thua trận. Đầu tiên là trận thua 0-1 của Thái Lan trước Ấn Độ tại King’s Cup 2019. Cũng ở giải đấu này, ông Jumpei Iida còn cầm còi trận thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước “Voi chiến”. Trận còn lại là tại AFF Cup 2016, khi tuyển Indonesia thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi.

Ngoài trận thắng Thái Lan ở King's Cup 2019, trọng tài 41 tuổi này còn cầm còi khi Việt Nam hạ UAE 1-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 14/11/2019 trên sân Mỹ Đình. Tiến Linh ghi bàn duy nhất, còn UAE bị đuổi người hiệp 1.

Truyền thông Thái Lan nhận định, vị trọng tài này không thực sự mang lại điềm lành cho Thái Lan. Ngoài hai trận thua ở King's Cup 2019, ông cũng bắt chính ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016, khi Thái Lan thua Indonesia 1-2 trên sân Gelora Bung Karno ngày 14/12/2016. Ở giải đấu đó, Thái Lan thắng 2-0 ở lượt về tại Rajamangala để lên ngôi vô địch AFF Cup 2016.

Trọng tài Idia từng bắt chính ở trận CLB Hà Nội gặp Kitchee (Hong Kong) tại AFC Champions League 2017. Ông được vinh danh là trọng tài xuất sắc nhất của Nhật Bản năm 2021.

[Chung kết lượt về AFF Cup: Trọng tài bắt chính là 'khắc tinh' đội Thái Lan]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều tờ báo Hàn Quốc tin tưởng đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO