Ninh Thuận: Hơn 3.000 con gia súc bị chết do nắng hạn

PV 26/05/2016 10:33

Chiều ngày 25/5, sau khi đi thị sát tình hình hạn hán và kiểm tra một số công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận về công tác chống hạn và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận: Hơn 3.000 con gia súc bị chết do nắng hạn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi người dân vùng hạn. (Ảnh: Thiện Nhân).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 3.220 con gia súc (chủ yếu cừu, dê, bò) bị chết do nắng hạn; gần 15.000 ha đất sản xuất nông nghiệp dừng sản xuất; hơn có 6.555 hộ (28.859 khẩu) tại 19 xã trên địa bàn thiếu nước uống và 31.433 hộ (129.159 khẩu) cần được hỗ trợ gạo cứu đói.

Tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ hơn 3.874 tấn gạo cứu đói đợt 2.2016 cho 31.433 hộ (129.159 khẩu) ; nguồn kinh phí để xây dựng, mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt; giống cây trồng… giúp người dân vượt qua hạn hán.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh hết sức lưu ý chỉ đạo việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân, ưu tiên hàng đầu là việc bảo đảm lương thực, nước uống, nước sinh hoạt cho người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận thường xuyên rà soát, theo dõi để hỗ trợ gạo cứu đói, nước sinh hoạt cho các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, hộ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại hoặc không sản xuất được do hạn hán gây ra, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Các bộ, ngành cần chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương khắc phục, giảm nhẹ hậu quả hạn hán.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng cần hướng dẫn, vận động người dân chủ động đào ao, khoan giếng để bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch tổng thể của các ngành, nhất là quy hoạch sản xuất, thủy lợi, cấp nước... cũng như sử dụng đất phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến hạn hán ngày càng gay gắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Thuận: Hơn 3.000 con gia súc bị chết do nắng hạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO