Nửa đêm mùa dịch Covid-19, người đàn ông U60 đi trộm thuốc lá

Quảng Nghĩa 30/08/2021 14:30

Lợi dụng sơ hở giữa mùa dịch Covid-19, ngay nửa đêm, người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần (ngoài năm mươi tuổi) ở phường Ba Đồn đã lẻn vào một quầy tạp hóa để cuỗm đi gần 20 cây thuốc lá điếu…

Người đàn ông trộm thuốc lá lúc nửa đêm tại cơ quan công an.

Công an phường Quảng Thuận (TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản liên quan một người đàn ông diễn ra trên địa bàn phường ngay giữa mùa dịch Covid-19.

Cụ thể, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28/8, Công an phường Quảng Thuận nhận được tin báo của chị Trần Thị Châu, trú ở tổ dân phố Bến Chợ về việc bị kẻ gian đột nhập quầy tạp hoá, lấy trộm 17,5 cây thuốc lá điếu và hơn 1,2 triệu đồng tiền mặt.

Sau hơn 6 giờ đồng hồ truy xét, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quảng Thuận đã xác định được đối tượng Lâm Xuân Lợi (53 tuổi, trú tại khu phố 5, phường Ba Đồn) là người đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại quầy tạp hóa của chị Châu.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Lâm Xuân Lợi khai nhận: Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 28/8, Lợi dụng kìm bấm phá khóa, rồi đột nhập vào quầy tạp hoá của Châu lấy trộm 17,5 cây thuốc lá điếu và 1,2 triệu đồng tiền mặt. Rạng sáng cùng ngày, Lợi đưa 17,5 cây thuốc lá đến bán tại chợ Cuồi (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) với số tiền hơn 2 triệu đồng.

Tại cơ quan chức năng, Lợi khai nhận thêm, trước đó vào ngày 29/7, người đàn ông này đã đột nhập Trường Mầm non Quảng Thuận lấy trộm 1 chiếc tivi đã qua sử dụng.

Hiện, Công an phường Quảng Thuận đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ, tang vật vi phạm lên Công an thị xã Ba Đồn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Được biết, Lâm Xuân Lợi từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nửa đêm mùa dịch Covid-19, người đàn ông U60 đi trộm thuốc lá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO