Ông Phạm Đăng Lực được bổ sung làm Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Chung 02/10/2021 14:25

Sáng ngày 2/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khóa XIV kiện toàn Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024...

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa chúc mừng ông Phạm Đăng Lực (người đứng giữa), tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sáng ngày 2/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 khóa XIV, kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đánh giá công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; định hướng chương trình công tác năm 2022.

Hội nghị đã thông báo 4 vị thôi không tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV do chuyển công tác khác và nghỉ hưu; đồng thời bổ sung 4 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 -2024; bổ sung tham gia Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV đối với ông Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy Lang Chánh, thay thế ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển công tác.

Ông Hà Văn Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa (thứ hai từ trái sang) chuyển công tác sang lĩnh vực mới, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa.

9 tháng năm 2021, MTTQ các cấp trong tỉnh Thanh hóa đã tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, gồm: Thực hiện các nhiệm vụ MTTQ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

MTTQ các cấp cũng đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, Quỹ phòng, chống Covid-19 đã vận động gần 1.000 tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền hơn 161 tỷ đồng và gần 500 tỷ đồng hàng hóa, thiết bị vật tư y tế.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong 9 tháng, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã vận động được gần 300 tỷ đồng để tặng trên 400.000 suất quà cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng 948 nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những tháng cuối năm 2021 và năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu trong thời gian tới MTTQ các cấp cần tiếp tục làm tốt cần tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt vai trò giám sát của MTTQ, nâng cao hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Phạm Đăng Lực được bổ sung làm Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh Thanh Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO