PGS.TS Phạm Minh Sơn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khóa XI

PV (theo Học viện Báo Chí và Tuyên truyền) 14/06/2020 18:01

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên, PGS.TS Phạm Minh Sơn được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ.

PGS.TS Phạm Minh Sơn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khóa XI

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 13/6, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị lần thứ nhất có ý nghĩa vô cùng quan trọng để bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. PGS.TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong quá trình thực hiện các công việc của Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên: PGS.TS Lưu Văn An, PGS.TS Phạm Minh Sơn, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, PGS.TS Hà Huy Phượng và PGS.TS Nguyễn Xuân Phong.

15/15 đại biểu bầu PGS.TS Phạm Minh Sơn giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ và PGS.TS Lưu Văn An giữ chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ.

Đại hội cũng đã bầu PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Uỷ ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên: Nguyễn Thị Trường Giang, Vũ Ngọc Lương, Lê Thị Phượng, Vũ Thu Quyên và Lê Thị Ninh Thuận.

Với tinh thần làm việc dân chủ, khách quan, đoàn kết và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện hoàn thiện hồ sơ Đại hội theo quy định để phê duyệt và xây dựng chương trình hành động nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sắp xếp theo thứ tự abc):

1. Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện

2. Vũ Quốc Cường, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên

3. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc

4. Trần Thanh Giang, Trưởng ban Quản lý đào tạo

5. Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí

6. Nguyễn Đức Luận, Trưởng ban Quản lý khoa học

7. Vũ Ngọc Lương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Lịch sử Đảng

8. Nguyễn Thị Hồng Mến, Trưởng phòng Quản trị và Quản lý Ký túc xá

9. Nguyễn Thị Việt Nga, Trưởng khoa Ngoại ngữ

10. Nguyễn Xuân Phong, Trưởng khoa Chính trị học

11. Hà Huy Phượng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ

12. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc

13. Phạm Hương Trà, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển

14. Phạm Tuyên, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên

15. Vũ Thanh Vân, Trưởng ban Hợp tác quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    PGS.TS Phạm Minh Sơn được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Học viện Báo chí và Tuyên truyền khóa XI

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO