Đà Lạt: Người đàn ông treo cổ chết trên đồi thông

Hà Lê 23/11/2017 08:00

Ngày 22/11, người dân tại địa phương vừa phát hiện một nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên cành thông tại khu rừng thông trên đồi Thống Nhất (P8, TP Đà Lạt).

Theo ghi nhận hiện trường, người đàn ông mặc áo full đỏ, quần jean, chết trong tư thế cơ thể treo lơ lửng trên một cành thông bằng sợi dây dù màu xanh. Bên dưới gốc thông còn phát hiện có một túi xách, một chiếc áo da cùng chiếc mũ phớt màu đen; 2 vỏ lon bia cùng một số tàn thuốc lá…

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Thông qua giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng xác định danh tính người đàn ông xấu số trên có tên Lê Tiến Thành (46 tuổi, quê quán Thừa Thiên Huế, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM). Trong túi xách tại hiện trường có 2 bản photo hộ khẩu, cho thấy nạn nhân trước đây ở ấp Ánh Sáng (P1, TP Đà Lạt), mới chuyển hộ khẩu về Hóc Môn tháng 8/2014.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với Cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Lạt: Người đàn ông treo cổ chết trên đồi thông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO