Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm

PV 25/12/2017 09:00

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát, năm 2017, tình hình liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp (đã xảy ra 338 vụ, bắt giữ 347 đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; làm 42 người chết, 241 người bị thương). Hoạt động chế tạo, sản xuất vũ khí trái phép gia tăng (phát hiện, bắt giữ 14 vụ, 28 đối tượng, thu 65 khẩu súng các loại, 2.974 viên đạn, tăng 120% so với cùng kỳ năm 2016).

Cuối tuần qua, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; buôn lậu, gian lận thương mại; an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo thông tin từ Tổng cục Cảnh sát, năm 2017, vi phạm về pháo đã giảm so với các năm trước, tuy nhiên tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp (chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã phát hiện bắt giữ hơn 1.000 vụ, hơn 1.100 đối tượng; thu gần 15 tấn pháo, 5.700 quả pháo các loại).

Ngay sau Tết Nguyên đán 2017, các đối tượng đã tổ chức mua bán, vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn từ các tuyến biên giới vào nội địa, nhất là tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào (từ tháng 2/2017 đến nay đã phát hiện, bắt giữ 73 vụ, 97 đối tượng, thu gần 8,3 tấn pháo, 800 quả pháo các loại).

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm tiếp tục diễn ra phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm cả nước. Theo báo cáo của công an các đơn vị, địa phương, năm 2017, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 9.338 vụ, 7.844 đối tượng buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sản xuất, tàng trữ, vận chuyên, buôn bán hàng cấm, hàng giả, trốn thuế, thu giữ nhiều loại hàng hóa có giá trị (giảm 1.741 vụ so với năm 2016).

Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm trong lĩnh vực này được kiềm chế, nhưng tình trạng vi phạm có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết: Thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tổng cục Cảnh sát sẽ huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện, xử lý các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng cảnh sát kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng pháo trái phép, không để tái diễn tình hình phức tạp; đồng thời xây dựng các kế hoạch, phương án, triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm bắn pháo hoa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và các điểm phục vụ nhân dân hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO