'Thiếu gia' điện gió miền Tây bị bắt

Quốc Trung-Phan Thành 21/08/2019 08:00

Những ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin “thiếu gia” Tô Công Lý (sinh năm 1984), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV Công Lý (gọi tắt là Cty Công Lý) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng, để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

'Thiếu gia' điện gió miền Tây bị bắt

Khu đất bãi rác nơi nhà máy cho rằng có nhiều xác thai nhi.

Cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở của Công ty Công Lý và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới vụ án. Tô Công Lý đang bị giam tại Trại tạm giam B34 Bộ Công an ở TP Hồ Chí Minh.

Tô Công Lý được biết đến là con trai của đại gia trong lĩnh vực điện gió (ông Tô Hoài Dân), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty Công Lý. Cty Công Lý hoạt động đa lĩnh vực như điện gió, xây dựng, du lịch, vận tải, xử lý rác thải, chế biến và kinh doanh phân vi sinh, các sản phẩm nhựa tái chế, mua bán thiết bị điện...

Từ khi thành lập khoảng năm 2000, Cty Công Lý ban đầu hoạt động chuyên ngành xây dựng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi và cầu, vốn điều lệ ban đầu chỉ với 7 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động Công ty trải qua nhiều lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Đến ngày 28/2/2017 Công ty này đã có 20 lần thay đổi giấy phép kinh doanh. Trước khi Tô Công Lý bị bắt vốn điều lệ của Cty Công Lý đã lên tới 1.450 tỷ đồng, trong đó, Tô Công Lý chiếm 29,88% phần vốn (433,3 tỷ đồng), còn lại trên 1.016 tỷ đồng thuộc về người bố của thiếu gia này.

Cty Công Lý sở hữu những “siêu dự án” điện gió ở khu vực ĐBSCL. Hiện tại Cty Công Lý là chủ đầu tư của Nhà máy điện gió Bạc Liêu với tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng, hiện đã đưa vào hoạt động. Ngoài ra Cty Công Lý đang là chủ đầu tư của một siêu dự án điện gió khác tại tỉnh Cà Mau là Điện gió Khai Long - Cà Mau với vốn đầu tư khủng 5.519 tỷ đồng, hiện Cty Công Lý đang hợp tác đầu tư một số dự án điện gió khác tại các địa phương ở khu vực ĐBSLC…

Tuy nhiên dư luận đặt nhiều vấn đề vụ việc Tô Công Lý bị bắt có liên quan đến dự án Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Dự án Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau được thực hiện theo chính sách ưu đãi từ Nghị định 04/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50% vốn, còn lại là vốn của doanh nghiệp.

'Thiếu gia' điện gió miền Tây bị bắt - 1

“Thiếu gia” điện gió miền Tây Tô Công Lý.

Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau đã đưa vào hoạt động tháng 5/2012, tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, công suất 200 tấn/ngày. Theo thông tin chúng tôi có được, mặc dù tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện để nhà máy hoạt động, cụ thể đã thống nhất hỗ trợ cho Cty Công Lý 350.000 đồng/tấn rác khi xử lý; nhưng trong quá trình vận hành, chủ đầu tư nhà máy liên tục thông tin bị thua lỗ, cụ thể theo Nhà máy, trong 7 năm hoạt động đã bị lỗ trên 100 tỷ đồng. Đồng thời có 2 lần phải tạm ngưng để bảo trì, sửa chữa…

Đến tháng 4/2019, Cty Công Lý có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau xin quỹ đất và kinh phí để hỗ trợ xử lý tình trạng thai nhi tại nhà máy xử lý rác. Theo lý giải của Cty Công Lý, do tình trạng thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy lớn, khiến nhà máy phải chôn cất các thai nhi trong khuôn viên của nhà máy. Nhà máy thông tin từ khi đi vào hoạt động đến nay đã phát hiện hơn 300 thai nhi. Theo đó Cty Công Lý yêu cầu địa phương hỗ trợ quỹ đất và xem xét hỗ trợ kinh phí chôn cất.

Từ kiến nghị của nhà máy cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc, điều tra và xác minh qua đó cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khẳng định thông tin 300 hài nhi mà nhà máy đưa ra là không có cơ sở. Sau đó UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Cty Công Lý nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh không để xảy ra trường hợp cung cấp thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận…

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, chúng tôi sẽ theo dõi thông tin sự việc

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Thiếu gia' điện gió miền Tây bị bắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO