Tổng công kích các 'điểm đen' tại TP HCM

Lê Anh 06/03/2016 22:45

Chưa đầy 1 tháng sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và chưa đến 1 tuần lễ Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy năm 2016, Công an TP HCM đã tổ chức ra quân các lực lượng tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm trên các khu vực “điểm đen” của thành phố từ cuối tuần qua.

Một đối tượng nghiện hút được lực lượng công an, dân phòng
phát hiện xử lý tại khu vực Q.1, TP HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM, trong đợt tổng công kích tội phạm lần này, Công an TP HCM đã tăng gấp đôi lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, trong khi đó hệ thống camera phòng chống tội phạm cũng được mở rộng phạm vi lắp đặt để tăng hiệu quả phòng, chống tội phạm trên các địa bàn dân cư.

Chỉ tính riêng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM cũng đã huy động 3 đội trinh sát, gồm: Đội phòng chống xã hội đen, đội phòng chống tệ nạn; Đội phòng chống trộm cắp tài sản xuống đường và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Các lực lượng này sẽ tiến hành tuần tra kiểm soát, trấn áp các tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cướp, cướp giật tài sản.

PC45 cũng bố trí các trinh sát, phối hợp với các lực lượng tại mỗi “điểm nóng” tại các quận, huyện, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm xảy ra trộm, cướp giật tài sản trong những năm qua. Các lực lượng của PC45 cũng sẽ kiểm tra hành chính những trường hợp nghi vấn sau 12h đêm tại các địa bàn trên. Năm nay, PC45 được trang bị thêm 10 phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ mật phục để tuần tra kiểm soát, truy quét tội phạm cướp giật tài sản.

Theo Công an TP HCM, những năm gần đây trên địa bàn thành phố nổi lên các loại tội phạm lừa đảo qua mạng, lừa đảo xuyên quốc gia, nhất là liên quan đến các đối tượng có quốc tịch nước ngoài và nạn nhân được các đối tượng này nhắm đến chủ yếu là phụ nữ. Các đối tượng tội phạm là người nước ngoài cũng bị phát hiện trộm cắp tiền tại các trụ ATM; sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền; mua sắm tài sản có giá trị cao để quy đổi như điện thoại, máy chụp hình,…trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội thành phố đã khám phá 127 chuyên án, bắt 725 đối tượng và đấu tranh triệt phá 77 băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn thành phố.

Ngoài tội phạm lừa đảo qua mạng, Công an TP HCM cũng đưa ra các số liệu báo cáo cho thấy diễn biến hết sức phức tạp của các loại tội phạm trên địa bàn thành phố. Trong đó, riêng năm 2015, trên địa bàn đã xảy ra 6004 vụ phạm pháp hình sự (so với 2014 giảm 5,9%), chủ yếu giảm ở các án xâm phạm sở hữu, trộm cắp, cướp giật...Phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều thách thức. Đáng chú ý, nổi lên 3 loại tội phạm diễn ra phổ biến là trộm cắp tài sản, xâm phạm sức khỏe thân nhân và tệ nạn cờ bạc.

Trong năm 2016, UBND TP HCM đã chỉ đạo Công an TP HCM tập trung vào 6 nhóm giải pháp để đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống, đặc biệt là phải tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; phát huy các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tấn công các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng công kích các 'điểm đen' tại TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO