Xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng trái phép

Hưng Thịnh 09/01/2020 06:00

Ngày 8/1, Công an huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) cho biết, lực lượng Công an huyện Đắk G’Long đã tập kích 3 điểm khai thác vàng trái phép.

Điểm thứ nhất tại khu vực Khoảnh 4, Tiểu khu 1761 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa quản lý. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 6 lán trại, 1 hầm chui đào sâu vào lòng đất cùng 3 đối tượng gồm Kều Văn Nam, Hoàng Đức Thúc, Ma Văn Liên (đều quê ở Tuyên Quang) đang đào, đãi vàng trái phép. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Nguyễn Tấn Trường (trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Ngoài 3 đối tượng bị tạm giữ, còn có 15 đối tượng khác đã rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng đến. Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lập biên bản tạm giữ các loại phương tiện, tang vật gồm 2 máy hàn, máy mài; 2 máy phát điện, nén hơi; 2 máng đãi vàng...

Tại khu vực Tiểu khu 1660 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long) quản lý, và khu vực Thôn 2 (xã Đắk Ha) lực lượng chức năng phát hiện 8 lán trại dựng tạm bợ bằng lều bạt, 3 hầm chui, cùng 9 đối tượng (đang xác minh nhân thân, lai lịch) đang trực tiếp khai thác vàng tại hầm. Lực lượng công an huyện tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 5 máy nổ; 4 máy phát điện; 3 máy hơi nước, 2 máy nghiền đá… cùng nhiều vật dụng liên quan.

Theo Công an huyện Đắk G’long, hoạt động khai thác vàng của các đối tượng tại các địa điểm đều là hành vi trái phép, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, tàn phá, hủy hoại rừng, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Công an huyện đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều lần, thu giữ, tiêu hủy nhiều công cụ, phương tiện khai thác, đào đãi vàng trái phép. Tuy nhiên, sau các đợt truy quét, các đối tượng lại tái diễn hành vi vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO