Phật giáo tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước

Quốc Định 12/05/2022 20:50

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu chúc các vị Hòa thượng; các tăng ni, Phật tử dồi dào sức khỏe, đón lễ Phật đản an lành. Ông Lê Tiến Châu cũng mong muốn thời gian tới các vị Hòa thượng, các tăng ni, Phật tử tiếp tục tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, chiều 12/5, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng các vị Hòa thượng, tăng ni, Phật tử tại số cơ sở Phật giáo tại TP HCM.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 -Dương lịch 2022 Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại Chùa Vĩnh Nghiêm.

Đoàn đến thăm Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3); Hòa thượng Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Bửu Long, TP Thủ Đức); Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Pháp viện Minh Đăng Quang, TP Thủ Đức); Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp).

Chúc mừng tại các điểm đến trên, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản Phật lịch là dịp để tăng ni, phật tử cũng như cả nước cùng hướng về với tinh thần phát huy tinh hoa của đạo Phật.

Đoàn công tác thăm, chức mừng đại lễ tại Chùa Bửu Long.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, năm qua đất nước ta nói chung, TP HCM nói riêng trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đã tác động đến hầu hết mọi mặt về đời sống xã hội. Trong khó khăn đó, các vị Hòa thượng, các vị chức sắc; các tăng, ni, phật tử đã đồng lòng chung tay cùng với Đảng, Chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong thành phố hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại, giúp vượt qua được những thời điểm khó khăn của đại dịch.

Ông Lê Tiến Châu khẳng định vai trò to lớn của các vị Hòa thượng trong việc kết nối các tăng ni, phật tử đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thi đua yêu nước, hỗ trợ người dân trong thời gian qua. Đồng thời, ông Châu mong muốn thời gian tới các vị Hòa thượng, các tăng ni, P Phật tử tiếp tục ủng hộ các hoạt động này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu bày tỏ tin tưởng năm 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; tiếp tục có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn công tác chúc mừng đại lễ đến Hòa thượng Thích Giác Toàn Pháp viện Minh Đăng Quang.

Dịp này, ông Lê Tiến Châu đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam TP HCM tạo các điều kiện cần thiết, phối hợp cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp thực hiện hoạt động đạo giáo, cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội.

Đoàn công tác chúc mừng đại lễ đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm tại chùa Phổ Minh.

Các vị Hòa thượng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các vị trong đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng nhân dịp lễ trọng đại này.

Các Hòa thượng cũng bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được cống hiến và vận động các tăng ni, phật tử cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phật giáo tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO