Phát hiện công xưởng chế tác mũi khoan với quy mô lớn

M. Sơn 19/05/2021 07:02

Theo báo cáo sơ bộ kết quả khảo cổ học tháng 5/2021 của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Đắc Lắc tại cuộc khai quật di chỉ khảo cổ học Thác Hai (thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, Đắk Lắk), các nhà khoa học đã phát hiện công xưởng chế tác mũi khoan với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trên cơ sở một số loại hình đồ gốm, đồ án hoa văn trang trí cũng như trình độ tinh xảo của những thợ thủ công chế tác mũi khoan tại đây, các nhà khoa học bước đầu nhận định niên đại của di chỉ Thác Hai khoảng trên dưới 3.000 năm cách ngày nay, thuộc trung kỳ thời đại kim khí.

Nhiều hiện vật gốm còn khá nguyên vẹn, có khả năng phục dựng cao.

Sau khi được xử lý, phục dựng lại, các mũi khoan, đồ gốm Thác Hai sẽ trở thành những tiêu bản hiện vật quý hiếm, độc đáo... bổ sung cho hệ thống trưng bày ở Bảo tàng Đắk Lắk và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện công xưởng chế tác mũi khoan với quy mô lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO