Phát hiện doanh nghiệp Trung Quốc chôn lấp cả chục tấn chất thải công nghiệp

HÀ AN 11/05/2021 16:08

Cả chục tấn chất thải công nghiệp được Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam đem chôn lấp tại chính dự án mà doanh nghiệp này đang thi công.

Chất thải công nghiệp bị doanh nghiệp đem chôn trong chính dự án đang thi công.
Chất thải công nghiệp bị doanh nghiệp đem chôn trong chính dự án đang thi công.

Liên quan tới vụ việc, Thượng tá Đỗ Gia Hảo, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật được khoảng hơn 10 tấn chất thải được chôn lấp dưới lòng đất, thuộc dự án đang triển khai của Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, số chất thải trên được xác định là chất thải công nghiệp. Hiện phía Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng khác dùng máy múc, để tiếp tục tìm kiếm lượng chất thải được cho là còn bị chôn tại dự án.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam (Cụm công nghiệp Lan Sơn, thuộc xã Lan Mẫu và Yên Sơn của huyện Lục Nam) có những dấu hiệu bất thường, chôn lấp nhiều mảnh vụn có kích thước khác nhau, nghi là chất thải công nghiệp.

Từ những dấu hiệu kể trên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp cùng lực lượng liên ngành, tiến hành kiểm tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam.

Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam có quy mô đầu tư khoảng 69,4 hecta, với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, ngành nghề sản xuất chính là sản phẩm từ plastic. Người đại diện pháp luật là ông Lý Thiệu Hưng (quốc tịch Trung Quốc).

Được biết, ngoài vụ việc liên quan tới Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam, hiện Công an tỉnh Bắc Giang cũng đang tiến hành kiểm tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam.

Các doanh nghiệp này đều có trụ sở tại huyện Lục Nam.

Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam đang tiến hành xây dựng dự án. Ảnh: Hà An.
Công ty TNHH Khải Hồng Việt Nam đang tiến hành xây dựng dự án. Ảnh: Hà An.

Theo tìm hiểu, thì Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, cũng do ông Lý Thiệu Hưng làm giám đốc. Công ty này chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa tái sinh, các sản phẩm khác từ bìa và giấy với quy mô sản xuất 25.000 tấn/năm.

Trước đó, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam từng bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký quyết định xử phạt số tiền 560 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng, do có những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tái chế nhựa, sản xuất bao bì.

Tuy nhiên sau đó, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam tiếp tục những sai phạm và bị xử phạt hành chính số tiền 100 triệu đồng.

Trong khi đó, với Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam, thì doanh nghiệp này cũng từng bị Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường số tiền 80 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm như: Không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, không quan trắc môi trường nước thải theo định kỳ, không thu gom triệt để chất thải nguy hại vào khu vực lưu giữ tạm thời…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện doanh nghiệp Trung Quốc chôn lấp cả chục tấn chất thải công nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO