Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

T.G. 13/09/2017 09:05

Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thời gian qua đã được Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang phát huy hiệu quả, giúp hội viên phát triển xuất, chăn nuôi, kinh doanh thương mại tăng thu nhập, giảm nghèo nông thôn.

Theo ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, đến nay Quỹ huy động được 57 tỉ đồng, trong đó vốn Trung ương ủy thác 12,2 tỉ đồng, vốn ngân sách cấp trên 17,3 tỉ đồng, vốn vận động được trên 27,6 tỉ đồng, còn lại là vốn khác.

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai 61 dự án phát triển kinh tế gia đình cho trên 1.600 hộ vay ưu đãi, với tổng kinh phí trên 27,7 tỉ đồng. Nguồn quỹ do cấp huyện, xã quản lý cho trên 8.000 lượt hộ vay ưu đãi, với tổng kinh phí khoảng 26 tỉ đồng. Rất nhiều mô hình phát triển kinh tế như trồng hành, dưa leo, ớt, cà chua, khổ qua; chăn nuôi heo, bò...đã được hình thành, giúp nhiều hội viên nông dân thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO