Phát huy tiềm năng trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp phát triển

Anh Vũ Ảnh: Văn Dân 30/07/2016 12:41

Ngày 30/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016.

Phát huy tiềm năng trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp phát triển

Quang cảnh hội nghị.

Phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm của khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nêu rõ, phong trào thi đua của các tổ chức thành viên phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp, tập trung hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thị đua được quan tâm đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã triển khai đồng bộ, rộng khắp công tác tuyên truyền góp phần định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã và đang từng bước triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được MTTQ các cấp tiếp tục triển khai.

Từ các nguồn lực vận động đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa hàng nghìn căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, MTTQ đã ký kết với một số tổ chức thành viên triển khai chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân nhân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt”; phối hợp giám sát và tổ chức vận động, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ nhân dân vùng thiệt hại được triển khai kịp thời góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước ổn định cuộc sống.

Việc triển khai chương trình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường đã góp phần tác động nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong tham gia bảo vệ môi trường...

Đặc biệt Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có sự đóng góp to lớn vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối cơ bản đảm bảo chính xác kịp thời, công bằng, công khai dân chủ.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng mô hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác thi đua khen thưởng của khối còn một số hạn chế, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến đã được chú trọng nhưng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục chưa được đầu tư nghiên cứu, nhân rộng và khen thưởng kịp thời các mô hình điển hình tiêu biểu.

Việc phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở một số địa phương chưa chặt chẽ, thường xuyên, cụ thể.

Trong 6 tháng cuối năm, công tác thi đua, khen thưởng của thành viên Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Kết luận số 83 KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng trong hệ thống tổ chức mình về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”...

Phát huy tiềm năng trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp phát triển - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát hiểu tại Hội nghị.

Tăng cường trao đổi chia sẻ những mô hình hay

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Với cam kết trên 5 lĩnh vực phối hợp: tuyên truyền; tổ chức các cuộc vận động, phong trào; phát huy dân chủ, tham gia chương trình giám sát phản biện; tham gia công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng các tổ chức vững mạnh; chương trình phối hợp đã nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện cơ chế ''Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc giám sát phản biện và nhân dân làm chủ''.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nếu không có sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội thành viên sẽ không làm tốt được vai trò vận động, giám sát, phản biện xã hội.

Thông qua Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong khối cần rút kinh nghiệm về những việc làm được, chưa làm được, để đưa ra những định hướng trong 6 tháng cuối năm.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tham gia, tổ chức hiệp thương, từng bước cụ thể hóa việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Phát huy tiềm năng trí tuệ và sáng kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng Đề án tổ chức phong trào thi đua ''Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế'', đang triển khai tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách Vàng sáng tạo Việt nam 2016'' để giới thiệu các công trình sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu trong nhân dân...

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết với Chính phủ chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường trao đổi, chia sẻ các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo mà mỗi tổ chức thành viên triển khai gắn với biểu dương những điển hình tiêu biểu.

Người đứng đầu Mặt trận cho biết, sự tham gia của Liên minh hợp tác xã vào Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là hết sức cần thiết, bởi trong việc triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cần có sự tham gia của liên minh hợp tác xã và các tổ chức chính trị xã hội trong việc vận động người dân tham gia mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Nếu không có hợp tác xã, sản phẩm người nông dân sẽ không có thương hiệu, giá thấp. “Nông dân sản xuất giỏi không cần Hợp tác xã là quan niệm sai lầm.

Kinh nghiệm cho thấy ở nước có nền nông nghiệp phát triển vẫn cần đến Hợp tác xã; nhờ đó người nông dân mới chống chọi được với kinh tế thị trường.

Tham gia Hợp tác xã, người nông dân sẽ được hưởng dịch vụ đầu vào cho nông nghiệp với giá thành thấp, được định hướng sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tham gia chuỗi giá trị một các chủ động, tạo thương hiệu cho sản phẩm của nông dân..” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Phát huy tiềm năng trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp phát triển - 2

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao cờ thi đua cho Trung ương
Hội Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nhân dịp này Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã trao tặng các danh hiệu và phần thưởng thi đua của các tổ chức đạt được trong năm 2015.

Theo đó Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhận Cờ thi đua Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy tiềm năng trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO