Phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Nguyễn Chung 23/11/2017 18:13

Ngày 23/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 – 2017.

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao khen thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân.

Sau 2 năm phối hợp triển khai thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với đội ngũ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, khu dân cư được nâng lên. Quá trình triển khai thực hiện luôn gắn liền và lồng ghép với các phong trào thi đua do MTTQ phát động và chủ trì.

Trong 2 năm, MTTQ cấp huyện, cấp xã tại Thanh Hóa đã tổ chức được 250 hội nghị tuyên truyền, 9.070 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, ở khu dân cư tổ chức được gần 4.000 cuộc họp dân với hơn 36.500 lượt người tham gia.

Đã xây dựng mới và duy trì 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tổ chức kết nghĩa 5 cặp đơn vị đồn biên phòng hai bên biên giới giữa Thanh Hóa và biên phòng nước bạn Lào; có 2 tập thể, 108 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới, bảo vệ 7 công trình biên giới; 270 tổ tàu, thuyền an toàn với 11.047 thành viên; 140 tổ, bến bãi an toàn với 7.464 thành viên; 743 tổ an ninh trật tự thôn, bản; 192 km đường biên giới và 92 mốc giới được tập thể và người dân ký kết tự quản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất để tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao khen thưởng cho 9 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO