Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tiến Đạt 09/06/2023 13:36

Ngày 9/6, tại Hà Nội, ông Chanpheng Soutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tiếp ông Chanpheng Soutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Chanpheng Soutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã dành thời gian tiếp đoàn.

Ông Chanpheng Soutthivong trân trọng gửi lời hỏi thăm sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất của ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Ông Chanpheng Soutthivong cho biết, hai đất nước Việt Nam và Lào có truyền thống đoàn kết, gắn bó đặc biệt trong quá trình dựng nước, đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến ngày nay. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc anh em là mối quan hệ hiếm có, “có một không hai” trên thế giới.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thông tin về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Chanpheng Soutthivong cho biết, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã hội đàm với Bộ Nội vụ Việt Nam. Từ kết quả của cuộc hội đàm, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong các hoạt động phật sự.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã thăm Văn phòng I, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thăm Văn Miếu Quốc Tử giám; chào thăm lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và thăm một số cơ sở tôn giáo tại Bắc Ninh; chào thăm lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và thăm Vịnh Hạ Long. Trong suốt chương trình hoạt động, Đoàn luôn nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em từ phía Việt Nam.

Ông Chanpheng Soutthivong mong muốn, thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nội dung hợp tác giữa hai bên; chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trò chuyện cùng ông Chanpheng Soutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Cảm ơn tình cảm của ông Chanpheng Soutthivong, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ông Chanpheng Soutthivong cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, trong tháng 4/2023 vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam theo lời mời của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tặng quà lưu niệm cho ông Chanpheng Soutthivong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Ông Chanpheng Soutthivong tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy.

Trong chuyến công tác, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã chủ trì cuộc Hội đàm giữa Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Hai bên đã thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được Mặt trận hai nước thống nhất; thực hiện Thông cáo chung tại Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào – Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025; phối hợp tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia năm 2023 tại CHDCND Lào.

Cũng trong chuyến công tác vừa qua, ông Sinlavong Khoutphaythoune đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào trao tặng những huân chương, phần thưởng cao quý của Nhà nước Lào cho lãnh đạo, cán bộ của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương. Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đã dành sự quan tâm đến lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy mong muốn, trong thời gian tới, Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu, trao đổi giữa các tổ chức xã hội và nhân dân hai nước, ủng hộ giúp đỡ cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình sinh sống và làm việc tại Lào. Đồng thời, UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn sớm nhận được thông báo chính thức từ lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về kế hoạch tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia năm 2023 tại CHDCND Lào.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ông Chanpheng Soutthivong cùng các thành viên Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thu được nhiều thành công tốt đẹp từ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO