Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện tại Cà Mau

Nguyên Du 27/05/2023 16:20

Ngày 27/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau- điểm cực Nam Tổ quốc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi phát động, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, hôm nay có 15.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện trên khắp cả nước sẽ cùng thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, hành động của tuổi trẻ.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng và tặng quà cho các em học sinh.

Trong Chiến dịch năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo mỗi Cụm hoạt động tổ chức triển khai ít nhất 1 công trình, hoạt động tình nguyện chung cấp Cụm, thể hiện tính liên kết chặt chẽ giữa các địa bàn trong hoạt động tình nguyện. Một số đối tuợng tham gia và đối tượng hỗ trợ trong chiến dịch được mở rộng thông qua quá trình liên kêt lực lượng như bổ sung học sinh, giáo viên trẻ các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cả nước vào đối tượng tham gia các Chiến dịch; bổ sung đối tượng thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, học sinh có nhu cầu du học ở nước ngoài vào đối tượng thụ hưởng tại Chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 cũng lần đầu tiên tổ chức cho lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện tại 100% các đảo thanh niên trên toàn quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè có nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, mới mẻ. Những hoạt động ý nghĩa vừa mang tính thời sự, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì lợi ích tập thể, xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức Chiến dịch phù hợp lứa tuổi, địa bàn, với bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, với yêu cầu phát triển đất nước, nhất là các xu thế tiến bộ, phù hợp với đặc điểm và sự quan tâm của thanh niên. Trong mỗi nội dung, hoạt động của Chiến dịch cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi đôi với những việc làm, hành động cụ thể để giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của Đoàn, khơi dậy nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè giúp các cấp bộ Đoàn, Hội củng cố tổ chức, bộ máy vững mạnh; nâng cao năng lực của đội ngũ, phát triển cả số lượng và chất lượng đoàn viên; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc, những thủ lĩnh thanh niên, bổ sung cho tổ chức Đoàn, cho hệ thống chính trị, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trao xe đạp cho các em học sinh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân và Quỹ Bảo trợ trẻ em trao tặng 100 xe đạp và 100 suất học bổng cho các em học sinh với tổng trị giá 275 triệu đồng. Trung ương Đoàn cũng trao tặng Tỉnh đoàn Cà Mau các công trình trị giá 3,8 tỷ đồng.

Theo đó để thực hiện chủ đề Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, trung ương Đoàn cũng trao tặng 2 công trình số hóa di tích lịch sử tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Đền thờ 10 Liệt sĩ Hòn Khoai. Trao tặng công trình triển khai Sàn nông sản Metaverse, là nền tảng thương mại điện tử tương tác sử dụng công nghệ thực tế ảo, có liên kết rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích cho thanh niên nông thôn. Bên cạnh đó, hỗ trợ 10 tỷ đồng vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên Cụm Đồng bằng Sông Hậu.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong toàn Đoàn từ năm 2.000, lấy thời điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 hằng năm để tổ chức Chiến dịch. Trong suốt 23 năm qua vào mỗi dịp hè, đoàn viên thanh niên cả nước lại nô nức, hăng hái lên đường tham gia các hoạt động tình nguyện. Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tại vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Chiến dịch diễn ra tháng 4 đến tháng 10, trong đó cao điểm từ ngày 1/6 đến 31/8/2023.

Tại Đất Mũi Cà Mau, các đại biểu trung ương, địa phương đã đến dâng hương Quốc tổ Lạc Long Quân tại quần thể Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ, thực hiện nghi lễ chào cờ chủ quyền tại Điểm cực Nam của Tổ quốc.

Trung ương Đoàn cũng trao tặng Tỉnh đoàn Cà Mau các công trình trị giá 3,8 tỷ đồng

Các đại biểu đã cùng thực hiện Nghi thức Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Từ điểm cầu Cà Mau, lễ ra quân đã được kết nối với các hoạt động tại Hà Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cộng hòa Liên Bang Nga. Triển khai các hoạt động ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã vận động hơn 53 tỷ đồng để triển khai các công trình, hoạt động tình nguyện với trên 105.000 Đoàn viên thanh niên tham gia.

Ngay sau lễ phát động, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đoàn đại biểu, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động trồng 10 ngàn cây rừng tại khu du lịch Vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Đồng thời triển khai các công trình như trao nhà Nhân ái; khởi công nhà 100 đồng; khởi công Cầu dân sinh; tặng Nhà vệ sinh thân thiện và tủ sách tho thiếu nhi; trao 1 phòng máy máy tính, tập huấn "Chuyển đổi số cộng đồng"…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện tại Cà Mau

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO