Phố cổ Hà Nội - Dấu tích làng nghề xưa

M.Sơn 21/12/2020 08:00

Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Lưu trữ quốc gia I vừa tổ chức khai mạc triển lãm “Phố cổ Hà Nội - Dấu tích làng nghề xưa”, tại đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc, Hà Nội).

Với các tài liệu lưu trữ, triển lãm đã cho người xem hiểu hơn về lịch sử phố nghề của Thăng Long - Hà Nội. Đó là, đình Hành Tích ở phố Lò Rèn thờ vị tổ nghề và những người có công khai sáng phát triển nghề rèn; đình Hàng Thiếc ở phố Hàng Nón thờ thánh sư là vị thần đã sinh ra nghề thiếc; đình Hà Vỹ ở phố Hàng Hòm thờ ông tổ của nghề sơn; đình Nhị Khê ở phố Hàng Hành thờ ông tổ nghề tiện; đình Trúc Lâm ở phố Hàng Hành thờ ông tổ nghề da giầy; đình Trương Thị thờ đức tổ sư nghề vàng bạc; đình Hài Tượng ở ngõ Hài Tượng thờ các vị tổ nghề giầy da; đình Hàng Da ở phố Hàng Da thờ ông tổ nghề lọng; đình Kim Ngân ở phố Hàng Bạc thờ ông tổ nghề kim hoàn; đình Tú Thị ở phố Yên Thái thờ ông tổ nghề thêu; đình Hoa Lộc ở phố Hàng Đào thờ tổ nghề nhuộm; đình Xuân Phiến ở phố Hàng Quạt thờ ông tổ nghề quạt họ Đào… Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/1/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phố cổ Hà Nội - Dấu tích làng nghề xưa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO