Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bạc Liêu

Nguyên Du 12/11/2022 16:29

Chiều 12/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) ở khu dân cư Khóm 1, phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đi cùng đoàn còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hoà, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Khóm 1 phường 1 TX Giá Rai có có 1.186 hộ, với 4722 khẩu, trong đó: dân tộc kinh là 4578 khẩu; dân tộc Khmer 125 khẩu; dân tộc Hoa 13 khẩu; dân tộc Tày 4 khẩu; dân tộc Mường 2 khẩu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội.

Nhìn chung, tình hình quần chúng nhân dân trong khóm ổn định; đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa; nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Từ đó các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương luôn được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả.

Nhân dân khu dân cư Khóm 1, phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu tham dự Ngày hội.

Nhân dân trong khóm luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc, đoàn kết thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa và 5 tiêu chuẩn xây dựng khóm văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng như trong giao tiếp, tình làng, nghĩa xóm ngày thêm thắt chặt. Công tác giảm nghèo luôn được chú trọng, dự kiến thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2022 là 9/27 hộ nghèo, đạt chỉ tiêu trên giao.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự Ngày hội.

Phát biểu chúc mừng toàn thể nhân dân Khóm 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, việc tổ chức Ngày hội nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng; đồng thời thông qua Ngày hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Ngày hội.

“Ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, ý chí cách mạng trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triền kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi ấp, thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư”, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vui mừng thông báo những kết quả nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% vượt mục tiêu đề ra 6-6,5%; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm tốt; kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân được cải thiện (ước tỉnh tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm); phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, các vụ án tham nhũng được phát hiện và đưa ra xét xử tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân..

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, biểu dương những kết quả mà toàn thể nhân dân khu khóm 1, phường 1, TX Giá Rai đã đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu bà con nâng cao tinh thần vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao tặng tỉnh Bạc Liêu 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng.

“Việc xây dựng đời sống văn hoá ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ. Vì vậy, tôi xin đề nghị và tha thiết mong bà con hãy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng khóm I, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũng như của tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Bí thư Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính sách và triển khai chính sách hiệu quả. Lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước hướng dẫn nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư. Đồng thời tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhất là các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, dịch bệnh....

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tặng quà cho hộ nghèo.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao tặng tỉnh Bạc Liêu 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng từ Quỹ "Vì Người nghèo" của Trung ương; tặng Ban Công tác Mặt trận khóm 1 một phần quà và 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng 5 phần quà cho hộ nghèo, mỗi hộ gồm 1 triệu đồng và phần quà kèm theo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà cho hộ nghèo.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà cho bà con tại khu dân cư.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bạc Liêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO