Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Nam Định

Duy Hưng 18/11/2020 07:00

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, là dịp các cộng đồng dân cư nhân lên tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, sức mạnh của dân tộc qua đó được nâng lên.

Nhân Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam-Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tối ngày 17/11 cán bộ, nhân dân khu dân cư Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định (Nam Định) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo tỉnh Nam Định về dự, chung vui cùng cán bộ, nhân dân địa phương.

Quang cảnh Ngày hội.

Tại ngày hội, cán bộ, nhân dân khu dân cư Hòa Vượng và các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam; nhìn nhận, đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đại diện Ban CTMT khu dân cư Hòa Vượng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện của các cấp Mặt trận, trong 1 năm qua, cán bộ, nhân dân khu dân cư Hòa Vượng tiếp tục thực hành đoàn kết, chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phòng chống tai tệ nạn, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh đô thị, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nhờ vậy, khu dân cư luôn giữ được sự bình yên; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tinh thần đồng thuận, đoàn kết trong khu dân cư qua đó được tăng cường....

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà nhân dân khu dân cư Hòa Vượng.

Phát biểu, chia sẻ với cán bộ, nhân dân khu dân cư Hòa Vượng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc cùng cán bộ, nhân dân địa phương; bày tỏ sự vui mừng khi được chứng kiến không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, nhân dân khu dân cư Hòa Vượng trong ngày hội, nhất là khi được biết đời sống mọi mặt của nhân dân trong khu đang ngày càng được nâng cao, bộ mặt khu dân cư ngày càng văn minh, hiện đại.

Theo Phó Thủ tướng, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc là một hoạt động rất có ý nghĩa. Ngoài là dịp ôn lại lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam, ngày hội còn là dịp các cộng đồng dân cư nhân lên tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái, sức mạnh của dân tộc qua đó được nâng lên.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2020, dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, đất nước vẫn thực hiện được hai mục tiêu kép, đó là vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống hiệu quả đại dịch Covid-19; Việt Nam cũng vừa thành tốt vai trò nước Chủ tịch ASEAN năm 2020, được cộng đồng thế giới, khu vực đánh giá cao. Từ đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân dân khu dân cư Hòa Vượng tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh thần, truyền thống đồng thuận, đoàn kết, chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp ngay tại chính địa bàn khu dân cư, thiết thực góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà nhân dân khu dân cư Hòa Vượng.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trao tặng khu dân cư Hòa Vượng; một số hộ dân trong khu dân cư một số suất quà thể hiện tình cảm, tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Trước đó, trong những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định cũng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại nhiều khu dân cư trong tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO