Phú Yên: Ra mắt mô hình Tổ tự quản phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa

Xuân Hiếu 03/04/2022 11:26

Ngày 3/4, Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ tự quản phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa và mô hình Quầy đổi giỏ đi chợ tại chợ phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Đại diện Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Phú Yên trao tặng 20 giỏ đi chợ cho phụ nữ phường 7 TP. Tuy hòa.

Tham dự lễ ra mắt có đại diện Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam), Ban quản lý chợ phường 7, UBND phường 7 và tiểu thương chợ phường 7 TP. Tuy Hòa.

Được biết, mô hình Tổ tự quản phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa này, gồm 16 thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hành phân loại rác; thực hành giảm tiêu dùng, sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng 1 lần; tiêu dùng xanh, giảm phát thải rác thải nhựa.

Mô hình Quầy đổi giỏ đi chợ được triển khai nhằm góp phần hạn chế sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Nhân dịp lễ ra mắt mô hình Quầy đổi giỏ đi chợ, Hội LHPN tỉnh Phú Yên, trao tặng 20 giỏ đi chợ cho phụ nữ phường 7, sau đó duy trì quầy với 80 giỏ bằng hình thức “đặt cọc” cho mượn giỏ đi chợ, khi người mượn trả lại giỏ thì được hoàn tiền.

Các mô hình này, được triển khai thí điểm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho hội viên, phụ nữ và nhân dân về thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa, tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải nhựa với sức khỏe của con người.

Từ đó thay đổi hành vi để giảm thiểu sử dụng, tiêu dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần; từng bước chuyển đổi sử dụng sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường cùng người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Ra mắt mô hình Tổ tự quản phân loại rác, giảm thiểu rác thải nhựa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO