Phương Tây bị cáo buộc mắc chứng ‘hoang tưởng gián điệp’

Hoài An 06/10/2018 07:30

AFP hôm 5/10 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đề cập đến việc một số nước châu Âu cáo buộc Moscow thực hiện tấn công mạng nhằm vào mạng máy tính của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington đồng ý với những cáo buộc của Anh và Hà Lan trước đó, cho rằng Nga sẽ phải trả giá cho hành động tấn công OPCW và Mỹ đã chuẩn bị sẵn một số biện pháp đáp trả. Nga bác bỏ các cáo buộc của phương Tây đồng thời cho rằng các quốc gia này “giàu trí tưởng tượng” khi đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phương Tây bị cáo buộc mắc chứng ‘hoang tưởng gián điệp’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO