Quách Ngọc Tuyên tiết lộ đã từng khóc 'hết nước mắt' khi nghe tin vợ mang thai

Vân Vân 05/01/2023 11:44

Tiết lộ của bà xã kém 13 tuổi - Thảo Hân, Quách Ngọc Tuyên đã "khóc hết nước mắt" khi được báo tin vợ có em bé.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân.

Nhắc đến các cặp vợ chồng hạnh phúc nhất showbiz Việt, chuyện tình “chú - cháu” cách nhau 13 tuổi của nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bà xã Thảo Hân nhận được không ít sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Hiện, cặp đôi đã có bé gái gần 4 tuổi và có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bao người ngưỡng mộ.

Tại chương trình “Tâm sự mẹ bỉm sữa” tập 161, Thảo Hân hiếm hoi tiết lộ hành trình đón nhận thiên chức làm mẹ khi mới 18 - 19 tuổi với những cung bậc cảm xúc khó tả và sự đồng hành ngọt ngào của Quách Ngọc Tuyên trong những khó khăn, thử thách.

Thảo Hân kể về khoảnh khắc chồng khóc khi đón con đầu lòng.

Bà xã Quách Ngọc Tuyên kể, trong một lần trễ kinh nguyệt và vô tình thử que thử thai “cho vui” ai ngờ lại đón nhận tin vui bất ngờ. Ngay lập tức, cô báo tin cho “đối tác” và nhận phản ứng có hơi “phũ” từ anh.

“Lúc đó anh Tuyên đang đi tỉnh, mình gọi thông báo anh còn tưởng mình giỡn. Anh bảo: “Khùng, giỡn gì tầm bậy tầm bạ”. Mình mới chụp que thử thai qua cho anh Tuyên, anh vui tới mức không kìm được mà nói với tất cả mọi người trên xe.

Mẹ mình cũng mừng, chở mình đi khám luôn. Còn mình lúc đó còn nhỏ quá chỉ thấy sợ thôi chứ không lo được gì nhiều, không biết sẽ như thế nào, giải quyết ra sao. Dù biết anh Tuyên vui rồi nhưng vẫn sợ, trên đường đi bệnh viện mình có khóc” - Thảo Hân chia sẻ.

Bà xã kém 13 tuổi tiết lộ, Quách Ngọc Tuyên là người tâm lý luôn bảo vệ cô trước dư luận.

Vợ Quách Ngọc Tuyên tiết lộ khi đi khám thai lần đầu đã bị một phòng khám đểu lừa đảo một số tiền lớn. Phòng khám đó đã chẩn đoán cô bị bệnh phụ nữ có thể bị ung thư khiến cô rất lo lắng, còn đề nghị cô đóng thêm tiền để xét nghiệm thêm. May mắn, cô nàng không mang quá nhiều tiền nên về nhà, kịp thời báo cho ông xã và được trấn an, đưa đi khám lại ở nơi uy tín và kết quả mọi thứ đều bình thường. Sức khỏe trong thời gian thai kỳ của Thảo Hân cũng khá ổn định, suôn sẻ ngoại trừ việc bị nghén nôn cho tới ngày sinh.

Nhắc lại thời khắc trên bàn sinh, Thảo Hân còn khá nhiều cảm xúc: “Mình nở rồi nhưng không sinh được tại bé không nằm xuôi chiều, bác sĩ phải cho mổ cấp cứu chứ để lâu bé ngộp. Xui một cái nữa là mình không ‘ăn’ thuốc tê, rạch dao đầu mình cảm nhận được hết, la lên bác sĩ cho chụp thuốc mê luôn. Sinh xong mình nằm trong phòng hồi sức… vẫn khóc. Người ta nằm 6 - 8 tiếng mới được đi xuống, mình khóc nhiều tới mức bác sĩ sợ quá, kiểm tra mình ổn là cho xuống sớm luôn.

Từ khi mình vô phòng cấp cứu là anh Tuyên ở bên ngoài cũng bắt đầu khóc rồi. Lúc được thấy con mình cũng khóc, nhìn con dễ thương nhưng vì mắc kẹt lâu quá nên bị bầm hết mặt, mình cũng xót. Con để nằm ở giữa, mình và anh Tuyên mỗi người nằm một bên cứ nhìn con mãi thôi, hai đứa không dám ngủ luôn”.

Thảo Hân nói cô may mắn có sự đồng hành, hỗ trợ từ ông xã và gia đình nên việc chăm con không quá khó hay vất vả.

Thảo Hân hài hước nhắc lại: “Mình có bệnh hay khóc, anh Tuyên chỉ cần bước ra khỏi nhà là mình khóc. Có đợt anh Tuyên đi Hàn Quốc diễn, anh soạn đồ trước 3 ngày là mình khóc 3 ngày, anh ra tới sân bay mình vẫn khóc, anh bay qua tới nơi gọi về vẫn thấy mình còn khóc. Anh Tuyên đi tỉnh mình còn khóc nhiều hơn, anh cũng hoang mang không biết sao mình khóc hoài. Nhưng anh không 'quạu', lúc đó mình là nhất trong gia đình nên ai dám làm gì mình”.

Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, Quách Ngọc Tuyên cũng dành nhiều thời gian chăm chút gia đình nhỏ.

Đủ tháng đủ ngày và được bác sĩ chỉ định, bà xã Quách Ngọc Tuyên phải nhập viện sẵn sàng chờ sinh. Nhớ lại thời khắc trên bàn sinh, Thảo Hân còn khá nhiều cảm xúc: “Mình nở rồi nhưng không sinh được tại bé không nằm xuôi chiều, bác sĩ phải cho mổ cấp cứu chứ để lâu bé ngộp. Xui một cái nữa là mình không ‘ăn’ thuốc tê, rạch dao đầu mình cảm nhận được hết, la lên bác sĩ cho chụp thuốc mê luôn. Sinh xong mình nằm trong phòng hồi sức… vẫn khóc".

Thảo Hân may mắn có sự đồng hành, hỗ trợ từ ông xã và gia đình nên việc chăm con không quá khó hay vất vả. Sau khi làm vợ, làm mẹ, điều khiến Thảo Hân cảm thấy thay đổi lớn nhất đó là muốn được đi làm, ngoài để phụ chồng, nuôi con thì còn được đi ra ngoài. Hiện, vợ Quách Ngọc Tuyên vẫn đi làm văn phòng, ngoài ra có mở thêm một cửa hàng nhỏ.

Thảo Hân và Quách Ngọc Tuyên gặp nhau tại sân khấu “Nụ Cười Mới”, gắn bó từ những ngày đầu vừa theo nghiệp diễn. Có cơ duyên gặp gỡ tại đây, Thảo Hân nảy sinh tình cảm và bày tỏ tình yêu với Quách Ngọc Tuyên.

Thảo Hân và Quách Ngọc Tuyên chính thức công khai tình cảm từ tháng 10/2019. Dù chưa chính thức đám cưới song Quách Ngọc Tuyên cũng đã có một gia đình hạnh phúc với Thảo Hân - vợ trẻ kém anh 13 tuổi và con gái đầu lòng là bé Bào Ngư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quách Ngọc Tuyên tiết lộ đã từng khóc 'hết nước mắt' khi nghe tin vợ mang thai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO