Quân đội đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác dân vận tại các xã nghèo

Tuấn Anh - Bình Định 17/05/2017 10:56

Bình quân mỗi năm, các đơn vị quân đội huy động và đóng góp kinh phí xây dựng từ 1 đến 2 công trình “đoàn kết quân - dân”, mỗi công trình trị giá 60 triệu đồng, trao tặng 14 xã của tỉnh Đắk Lắk được giao làm công tác dân vận.

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 17/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị Phối hợp làm công tác dân vận giữa các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện chỉ huy, cán bộ dân vận của 10 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham dự hội nghị và ký kết chương trình phối hợp làm công tác dân vận.

Hội nghị thống nhất: Giao địa bàn 14 xã diện khó khăn vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu căn cứ cách mạng trong kháng chiến của tỉnh Đắk Lắk cho 10 đơn vị triển khai công tác dân vận.

Cụ thể, nội dung tiến hành công tác dân vận tập trung vào: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương.

Các đơn vị cũng cam kết trong giai đoạn (2017 - 2020), bình quân mỗi năm huy động và đóng góp kinh phí xây dựng từ 1 đến 2 công trình “đoàn kết quân - dân”, mỗi công trình trị giá 60 triệu đồng, trao tặng các xã được giao làm công tác dân vận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân đội đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác dân vận tại các xã nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO