Quảng Nam: Huy động được trên 76 tỷ đồng

Chí Đại 11/01/2016 13:36

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tại tỉnh Quảng Nam huy động được trên 76 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 522 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, cây con giống, vật tư, phân bón và phương tiện sản xuất, giúp các hộ nghèo…

Quảng Nam: Huy động được trên 76 tỷ đồng

Quang cảnh hội nghị lần thứ 5, khóa IX nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng ngày 11/9, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội nghị lần thứ 5, khóa IX nhiệm kỳ 2014-2015”. Tham dự có, ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh và cùng MTTQ các huyện, thành phố.

Trong năm 2015, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Biểu dương, khen thưởng 80 gương điển hình tiêu biểu trong CVĐ và công tác mặt trận giai đoạn (1995-2015).

Năm 2015 toàn tỉnh có 331.211 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 1.356/1.718 khu dân cư (KDC) được công nhận đạt chuẩn văn hóa, có 1 huyện đạt chuận nông thôn mới (NTM), 33/204 xã được công nhận NTM.

Quảng Nam: Huy động được trên 76 tỷ đồng - 1

Ông Võ Xuân Ca, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam phát biểu kết luật hội nghị trên.

CVĐ “Ngày vì người nghèo” huy động được trên 76 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 522 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, cây con giống, vật tư, phân bón và phương tiện sản xuất, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

“Quỹ đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và thân liệt sĩ… trong toàn tỉnh với số tiền gần 89 tỷ đồng.

Quảng Nam: Huy động được trên 76 tỷ đồng - 2

Các đại biểu tham dự hội nghị trên.

Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức góp ý kiện, tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII Đảng, các “Diễn đàn nhân dân”, “Đối thoại nhân dân”, hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội ghị, tiếp nhận ý kiến phát biểu của các Mặt trận các huyện, đồng thời, chú trọng các CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài ra, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Huy động được trên 76 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO