Quảng Nam: Không có chuyện bắt cóc trẻ ở xã Điện Thọ

Tấn Thành - Chí Đại 06/06/2021 15:50

Sáng 6/6, Thiếu tá Ngô Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, thông tin bắt cóc trẻ em ở địa phương lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.

Theo thiếu tá Tuấn, qua xác minh, sự việc hiểu nhầm từ người có tên là Trần Quốc T. (33 tuổi), trú xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), hiện đang làm bảo vệ vật tự xây dựng cho một chủ thầu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Anh này thấy 1 cháu bé đứng khóc bên đường nên bế cháu vào nhà bên cạnh, vài người dân thấy vậy nghĩ là anh bắt cóc trẻ em.

Nhiều tài khoản chia sẻ thông tin bắt cóc trẻ em không đúng sự thật.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 5/6 anh T. trên đường về nơi cư trú ở Đà Nẵng, khi đang chạy xe máy trên đường ĐT609, đoạn qua xã Điện Thọ thấy một bé gái 4 tuổi đứng khóc bên lề đường. Anh T. bế bé gái vào ngôi nhà bên cạnh thì gặp vài người dân họ nghĩ anh bắt cóc trẻ em.

“Để trấn an dự luận, chúng tôi đã yêu cầu các trang cá nhân hoặc trang fanpage phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật này. Sự việc cũng được thông tin lại trên sóng phát thanh địa phương để người dân nắm rõ, tránh hiểu nhầm gây dư luận không tốt”, Thiếu tá Tuấn thông tin.

Trước đó, vào chiều 5/6, nhiều tài khoản facebook và fanpage chia sẻ vụ việc “Bắt cóc trẻ em” xảy ra ở xã Điện Thọ.

Theo nội dung lan truyền: “Chiều nay (5/6), người dân ở Điện Thọ truy đuổi 3 đối tượng bắt cóc trẻ em, rất tiếc chỉ bắt được 1 thanh niên. Đối tượng đi xe máy biển số 74…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Không có chuyện bắt cóc trẻ ở xã Điện Thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO