Quảng Nam: Làm sổ đỏ giả bán mảnh đất hơn 3.000 m2 cho 2 người

Tấn Thành - Chí Đại 09/02/2020 14:04

Mãi khai, làm sổ đỏ giả cho mảnh đất hơn 3 nghìn m2 tại thị xa Điện Bàn để rao bán và đã nhận tiền đặt của 2 người với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Quảng Nam: Làm sổ đỏ giả bán mảnh đất hơn 3.000 m2 cho 2 người

Đối tượng Nguyễn Xuân Mãi tại cơ quan điều tra.

Ngày 9/2, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Mãi (35 tuổi), trú tại thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn, sau khi lên mạng đặt làm sổ đỏ giả đối với thửa đất 40, tờ bản đồ số 7, thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, với diện tích 3.085 m2, Mãi đã đem rao bán.

Quảng Nam: Làm sổ đỏ giả bán mảnh đất hơn 3.000 m2 cho 2 người - 1

Sổ đỏ giả mà đối tượng Mãi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi đặt cọc, người mua yêu cầu ra công chứng để thực hiện giao dịch. Tại văn phòng công chứng Điện Bàn, qua kiểm tra công chứng viên phát hiện đây là sổ đỏ giả nên bí mật điện thoại báo công an thị xã Điện Bàn bắt quả tang Mãi.

Tại cơ quan Công an, Mãi khai nhận đã làm sổ đỏ giả đứng tên Mãi với giá 10 triệu đồng nhưng đây là đất do xã quản lý. Mãi khai, đã nhận tiền đặt của 2 người với tổng số tiền 700 triệu đồng. Ngày 21/1/2020, khi đang thực hiện công chứng thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Làm sổ đỏ giả bán mảnh đất hơn 3.000 m2 cho 2 người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO