Quảng Nam: Người dân du xuân đầu năm mới 2022

Tấn Thành- Chí Đại 01/02/2022 20:31

Ngày 1/2 (mùng 1 Tết), trong tiết trời se lạnh, người dân Quảng Nam với trang phục chỉnh tề gọn gàng, sạch sẽ và rất đẹp đã đi du xuân đầu năm mới.

Ghi nhận của Đại Đoàn Kết Online, mùng Một Tết, nhiều người dân đã đến Quảng trường 24/3, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để chụp ảnh lưu niệm bên các tiểu cảnh, linh vật chú hổ và các loại hoa khoe sắc trong thời tiết se lạnh những ngày đầu năm mới.

Em nhỏ tạo dáng bên tiểu cảnh ở Quảng trường 24/3.

Đặc biệt, các tiểu cảnh cây cầu, cánh đồng lúa hoặc rổ rá, giỏ tre là những thứ gắn liền cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân xứ Quảng được đem trưng bày ngay tại trung tâm thành phố Tam Kỳ đã rất thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Nhiều người du xuân, chụp ảnh lưu niệm đầu năm mới.

Chị Nguyễn Thị Ánh Dương, trú TP Tam Kỳ cho biết: “Sáng mùng 1 Tết, tôi cùng gia đình mình đi du xuân đầu năm mới ở Quảng trường 24/3, TP Tam Kỳ. Tôi thấy quảng trường năm nay trang trí rất đẹp và có sự hài hòa giữa nơi phố thị và làng quê ở Quảng Nam. Gia đình tôi đã chụp những bức ảnh để lưu lại kỷ niệm nhân ngày đầu năm mới 2022.

Một gia đình chụp ảnh lưu niệm đầu năm mới.

Theo quan sát của PV, tại Quảng trường 24/3, các loại dịch vụ vui chơi giải trí, nước giải khát để phục vụ người dân du xuân đầu năm mới vẫn giữ mức giá bình thường.

Cây cầu tre được trưng bày giữ lòng TP Tam Kỳ.

Đặc biệt trong quá trình du xuân mọi người dân đều ý thức trong việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều bạn trẻ ý thức phòng, chống dịch Covid-19.
Mọi người vui vẻ tạo dáng bên các tiểu cảnh.
Một gia đình đang chụp ảnh lưu niệm.
Tạo dáng bên đồ đạc bằng tre, giỏ hoa khoe sắc.
Những bạn trẻ vui vẻ nhân ngày đầu năm mới 2022.
Một gia đình du chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều người thích chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường 24/3.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Người dân du xuân đầu năm mới 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO