Quảng Ninh chuẩn bị gì cho kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5?

Nguyễn Quý 01/04/2023 09:13

Thuộc top đầu các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp 30-4 - 1-5 năm nay, Quảng Ninh đã chuẩn bị những gì cho kỳ nghỉ 5 ngày này?

Chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội đường phố sôi động sẽ được tổ chức đan xen trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại Quảng Ninh. Điểm nhấn là chương trình Carnaval Hạ Long 2023 dự kiến được tổ chức vào tối ngày 30/4, tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, đối diện Quảng trường Sun Carnival).

Điểm nhấn của các sự kiện, lễ hội ở Quảng Ninh dịp 30/4 - 1/5 là Carnaval Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương.

Carnaval Hạ Long 2023 được cấu trúc là một câu chuyện với các yếu tố lịch sử, nghệ thuật, huyền thoại, sự cởi mở, phát triển... thể hiện Hạ Long là nơi hội tụ những điều tốt đẹp, điểm đến hàng đầu châu Á. Qua đó, lan tỏa hình ảnh vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới 29 năm. Đồng thời, khẳng định thương hiệu Carnaval Hạ Long năm thứ 15 là điểm đến của những nụ cười và tinh thần hiếu khách, khởi động một mùa du lịch mới.

Là thành phố thủ phủ, trung tâm du lịch của tỉnh, TP Hạ Long đang gấp rút triển khai tu sửa, nhằm khai thác tuyến tham quan núi Bài Thơ gắn với các di tích, điểm tham quan chùa Long Tiên, đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, nhà chờ phà, cụm Ba Đèo, nhà thờ Hòn Gai, chợ Hạ Long I. Bên cạnh đó, thiết lập tuyến, kết nối các điểm tham quan liên thông giữa vịnh Hạ Long với khu vực núi, rừng; phương án xây dựng tuyến phố đêm, phố đi bộ; phát huy tối đa lợi thế, tài nguyên du lịch gắn với tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái;…

Đường cao tốc đến Móng Cái đã mở ra nhiều vận hội mới cho du lịch vùng biên. Chị Đinh Thị Kim Hồng, cán bộ Ban Quản lý Khu du lịch Sa Vỹ (TP Móng Cái), cho biết: Có những ngày cao điểm, chúng tôi đón hơn 1.000 lượt khách. Để chuẩn bị các điều kiện đón khách trong nước và quốc tế, đơn vị đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, đầu tư các không gian theo phong cách làng quê, vườn hoa thược dược, hướng dương, tượng sứ... phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh.

Móng Cái đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá kích cầu du lịch thông qua nhiều hình thức như: Lắp đặt wifi miễn phí; Quét mã QR Code thông tin tại các điểm du lịch;...

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn trên địa bàn Móng Cái cũng chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, chú trọng xây dựng sản phẩm đa trải nghiệm, cũng như tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thông thường, du lịch Cô Tô bắt đầu đông nhất là vào kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 (30/4 - 1/5), khởi điểm mùa du lịch hè. Cô Tô cũng chuẩn bị nhiều sản phẩm, điểm đến du lịch mới, hút khách tới huyện đảo được coi là thiên đường du lịch biển đảo này.

Để hút khách, Cô Tô làm mới du lịch biển đảo, sớm triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới, đầy hứa hẹn. Với những bãi biển nước trong xanh, cát trắng trải dài, hè này Cô Tô sẽ có thêm 2 bãi tắm du lịch đẹp khác là: Hồng Vàn và Ba Châu, nâng tổng số bãi tắm du lịch lên con số 3.

Để làm mới, tăng sức hút du lịch biển đảo, Cô Tô dự kiến đưa các sản phẩm lặn biển giải trí, ngắm san hô ở Khu bảo tồn biển Cô Tô. Khu vực được lựa chọn dự kiến rộng khoảng 1 ha, ở đảo Thanh Lân. Ngoài lặn biển, Cô Tô cũng dự định sẽ đưa sản phẩm cắm trại du lịch phục vụ du khách trong dịp hè này, với không gian rộng khoảng 2 - 3 ha ở bãi biển Ba Châu.

Khởi đầu bằng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cô Tô làm mới du lịch biển đảo, sớm triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới đầy hứa hẹn.

Cùng với các địa phương, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động làm mới các sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết trong xây dựng các sản phẩm độc đáo, mang lại đa trải nghiệm với mức chi tiêu cao. Trong đó, các doanh nghiệp khai thác tối đa hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế, nhiều tổ hợp, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn, phù hợp với thị trường khách có nhu cầu du lịch golf cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Các đơn vị cũng đã triển khai nhiều gói ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu, thu hút du khách. Điển hình như Tổ hợp khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long áp dụng mức ưu đãi giảm giá vé tới 60%, từ 350.000 đồng/khách còn 150.000 đồng/khách; giá vé Công viên Rồng giảm gần 70%, từ 350.000 đồng/khách xuống còn 100.000 đồng/khách. Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh tung chương trình khuyến mãi “mua 3 trả 2”, tương đương khoảng 1 triệu đồng/khách.

Các đơn vị cũng đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn vào các ngày lễ để thu hút du khách. Hiện các khách sạn như Best Western Premier Sapphire Hạ Long, mức giá lưu trú đã giảm khoảng 40%, chỉ còn 1.290.000 đồng/người với đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, bữa sáng, bữa trưa, đồ uống và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khu nghỉ dưỡng Premier Village Hạ Long Bay giảm giá chỉ còn 1.460.000 đồng/ khách với nhiều đặc quyền ưu đãi đặc biệt, như: Thưởng thức bữa trưa hoặc tối, tặng vé tắm tại Yoko Onsen Quang Hanh, giảm giá vé, miễn phí tham quan một số tổ hợp vui chơi của Tập đoàn Sun Group.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, là điều kiện để Quảng Ninh thu hút lượng lớn khách du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 15 triệu lượt khách trong năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh chuẩn bị gì cho kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO