Quảng Ninh: Nhà hàng 'Rừng Trong Phố' kinh doanh trên... đất lâm nghiệp

Ngọc Anh 16/02/2022 15:58

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao với những bài viết mời chào hấp dẫn về một nhà hàng “nằm giữa núi rừng” tại khu vực tổ 66, khu 6, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Điều đáng nói đây là công trình phục vụ kinh doanh trái phép trên đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm…

Bài đăng giới thiệu về "Rừng Trong Phố" trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem.

Theo bài đăng giới thiệu trên mạng xã hội, “Rừng Trong Phố” tại tổ 66, khu 6, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long), “nằm giữa núi rừng nên không khí cực thoáng, thơ mộng mà di chuyển rất nhanh, từ Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đi vào chỉ khoảng 5 phút.

Rau sạch trồng tại vườn, gà Tiên Yên thả đồi chạy bộ, ngan vịt với ầm ầm dưới ao… anh em chỉ con nào là nướng luôn con đấy… mỗi đoàn 1 chòi cho an toàn Covid mà lại riêng tư thoải mái” kèm số điện thoại liên hệ: 0828.979.xxx và 0968.525.xxx.

3 căn chòi lán là nơi các thực khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng.

Đúng với cái tên rất kêu “Rừng Trong Phố”, nhà hàng này nằm ở một thung lũng nhỏ, xung quanh là bạt ngàn rừng trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả… thuộc tổ 66, khu 6, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long), cách đường QL18A khoảng 3 km đường bê tông và đi thêm gần 1 km đường đất được đắp tạm bợ.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà hàng được xây dựng trên diện tích khoảng vài nghìn mét vuông đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm, gồm 3 chòi lán lớn, khu nhà nhỏ được dùng làm bếp nấu… để phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Khu nhà hàng được thiết kế, quy hoạch một cách bài bản, phía trước mặt nhà hàng có ao thả vịt để làm quang cảnh,… ngoài ra bãi đỗ xe cũng được bố trí rất rộng.

Hình ảnh "Rừng Trong Phố" nhìn từ trên cao theo bài đăng giới thiệu trên mạng xã hội.

Theo một số người dân ở khu vực này cho biết thì nhà hàng này mới mở và kinh doanh cách đây khoảng 2 tháng, tuy nhiên lượng khách hỏi đường vào ăn uống khá đông.

Người dân cho biết, nhà hàng kinh doanh trên đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm vi phạm quy định của nhà nước nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng tới xử lý.

Ngoài ra, chủ của cơ sở cũng có nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội để quảng bá về nhà hàng.

Nhiều thực khách chịu khó "lặn lội" vào đây để trải nghiệm "Rừng Trong Phố".

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà hàng này chuyên về đồ rừng với menu khá đa dạng các món được chế biến từ thịt gà, ngan, ngỗng, vịt… và các loại thịt tê tê, kỳ đà, nai, bò, ngựa, cầy hương, nhím, dúi,…

Đặc biệt, trong số hơn 70 món ăn chế biến các loại được in trên menu của quán, một nhân viên của “Rừng Trong Phố” còn “mạnh dạn” quảng cáo với thực khách về “đặc sản” ngoài menu, đó là Mèo rừng với giá 1.350.000 đồng/kg.

Được biết, mèo rừng là động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ, có nguy cơ bị tuyệt chủng (thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm (danh mục IIB) theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, theo Lãnh đạo một đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh thì Tê tê cũng là loại quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, còn Cầy hương hiện nay đã nuôi được, nếu quán này bán thì phải kiểm tra nguồn gốc xuất sứ…

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tiến Phúc, Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu thông tin, nhà hàng “Rừng Trong Phố” là khu vực kinh doanh trái phép và chính quyền đã lập biên bản báo cáo, tham mưu cho UBND TP Hạ Long để xử lý theo quy định.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến sai phạm tại đây đã được chuyển hết về cơ quan chức năng để chuẩn bị lên phương án cưỡng chế vào ngày 18/2 này, nên không có ở phường, Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu thông tin thêm...

Đại Đoàn Kết sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Nhà hàng 'Rừng Trong Phố' kinh doanh trên... đất lâm nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO