Quảng Ninh: Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho thanh niên

A.Hoàng 05/01/2021 08:00

Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến thanh, thiếu niên.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) cho thanh niên, những năm qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên thanh niên, nhất là những thanh niên chậm tiến.

Thời gian qua Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến thanh, thiếu niên. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chỉ đạo xây dựng các mô hình như câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích an ninh; đội thanh niên tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm; đội thiếu niên cờ đỏ…; duy trì đội lưu diễn “từ làng đến làng”, “Sân chơi giờ thứ 9” trong các khu công nghiệp, nhà trọ về phòng, chống tội phạm, TNXH trong thanh niên.

Năm 2020, các cấp bộ Đoàn tổ chức 128 buổi tuyên truyền và phát hơn 2.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật, giáo dục cách phòng, chống tác hại của ma túy, đảm bảo an toàn giao thông; bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cho ĐVTN, thiếu nhi.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tổ chức chương trình “Giao lưu thắp sáng ước mơ hoàn lương” với 688 phạm nhân tham gia; tổ chức 12 buổi tuyên truyền, giáo dục phạm nhân, phòng chống HIV/AIDS tại trại giam Quảng Ninh và trại tạm giam Công an tỉnh... N

hờ làm tốt công tác tuyên truyền, đa phần các phạm nhân khi hết hạn tù trở về ổn định tâm lý, nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng tốt. Một số đơn vị đã triển khai tốt nội dung này, tiêu biểu: thành phố Hạ Long, TP Uông Bí, thị xã Đông Triều…

Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cấp bộ Đoàn cũng phát huy tốt mô hình “Hòm thư vì bạn”, phong trào “Truy tìm địa chỉ đen”; duy trì và phát huy có hiệu quả hoạt động các đội, tổ tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nắm bắt tình hình ANTT, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, các lễ hội trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thanh niên vay vốn ngân hàng giải quyết việc làm, phát triển kinh tế...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho thanh niên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO