Quảng Ninh tuyên dương 205 học sinh xuất sắc, tiêu biểu

Xuân Quảng 18/05/2017 14:29

Sáng 18/5, tại Trường THCS Hồng Thái Tây, TX Đông Triều, Sở GD&ĐT Quảng Ninh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2016-2017.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh xuất sắc, tiêu biểu.

Dự lễ tuyên dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Phạm Văn Điệt; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng 205 học sinh tiêu biểu, xuất sắc năm học 2016-2017.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trong 4 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia lớp 12 của tỉnh đều chiếm trên 60% học sinh dự thi, chất lượng giải tăng lên qua từng năm.

Năm học 2016-2017, tỉnh có 59 giải quốc gia, trong đó có 3 giải nhất (môn Lịch sử, tiếng Pháp, tiếng Anh); 13 giải nhì; 20 giải ba; 23 giải khuyến khích. Đặc biệt, trong năm học này, Quảng Ninh có 4 học sinh lọt vào vòng tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 1.042/2.126 học sinh lớp 9 đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 47 em đạt giải nhất; có 1.963/4.261 học sinh lớp 12 đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 75 giải nhất.

Không chỉ vậy, tại các cuộc thi: Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học, ngành giáo dục Quảng Ninh cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đơn cử: Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, toàn tỉnh có 57 dự án đạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 9 giải nhì, 20 giải ba.

Sở GD&ĐT cũng chú trọng giáo dục đạo đức trong trường học, coi đó là mục tiêu then chốt của ngành. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu, xứng đáng được bạn bè noi theo.

Nổi bật, phải kể đến các tấm gượng học sinh như: Em Trần Cao Nguyên, học sinh lớp 8B, Trường THCS Minh Thành, TX Quảng Yên đã dũng cảm lao xuống dòng mương Yên Lập cứu em Đinh Tuấn Phong, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Minh Thành bị sảy chân ngã giữa mương sâu. Hay như em Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Diệu Linh, học sinh lớp 7B, Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, TP Hạ Long nhặt được 10 triệu đồng đã trả lại người đánh mất…

Tại buổi tuyên dương, ngành giáo dục Quảng Ninh đã giao lưu với một số tấm gương học sinh tiêu biểu. Đó là các em: Phạm Thị Mỹ Linh, Đinh Nguyên Anh, Trường THPT Chuyên Hạ Long; Trần Cao Nguyên, Trường THCS Minh Thành, TX Quảng Yên; La Thanh Nga, Trường Phổ thông DTNT huyện Bình Liêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh tuyên dương 205 học sinh xuất sắc, tiêu biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO