Quảng Ninh: Xử lý trường hợp trồng cây cần sa

Văn Đức 09/10/2020 01:11

Ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: Lực lượng Công an xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn) vừa phát hiện 1 hộ dân trồng cây cần sa tại thôn Yến Hải, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Cụ thể, qua quá trình nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Quan Lạn tiến hành kiểm tra cây trồng trên thửa đất của ông Nguyễn Hải Lăng (57 tuổi) hiện nay do gia đình ông Phạm Văn Mùi (58 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn) thuê lại để chăn nuôi gia súc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Phạm Văn Ngọc, 31 tuổi (là con trai ông Phạm Văn Mùi) đã trồng 9 cây xanh (nghi là cây cần sa) có chiều cao từ 60 cm đến 2,1 m trong vườn chăn nuôi gia súc.

Bước đầu, anh Ngọc khai nhận toàn bộ số cây xanh nói trên là cây cần sa do anh trồng từ đầu năm đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Xử lý trường hợp trồng cây cần sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO