Quê mình ven biển

Hồng Anh 23/02/2020 07:00

Quê mình nằm ven biển, năm nào cũng đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn, năm nào nỗi lo cũng hằn trên những gương mặt sạm đi vì nắng gió...

Chị xa nhớ,

Từ sau tết đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên em chưa lên Sài Gòn nhập học. Ở nhà những ngày này, cùng chung nỗi lo với bà con chòm xóm mới hiểu vì sao mẹ luôn đau đáu với việc học của em đến thế. Quê mình nằm ven biển, năm nào cũng đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn, năm nào nỗi lo cũng hằn trên những gương mặt sạm đi vì nắng gió. Nhưng, có lẽ năm nay là năm xâm nhập mặn khắc nghiệt nhất. Nước mặn từ biển theo 2 nhánh sông Cổ Chiên và sông Hậu cứ xấn xổ tiến vào đồng ruộng, đe dọa nhiều diện tích lúa. Trong đó nặng nhất phải kể đến Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải…

Chị biết không,

Hiện tại các cống ngăn mặn ngoài cửa sông đã đóng kín làm cho mực nước nội đồng thiếu hụt. Nước sinh hoạt hằng ngày cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Lo dịch bệnh trước mắt, giờ người dân càng rầu hơn khi sinh kế ngày càng khó khăn. Trên đồng, lúa bắt đầu khô cháy vì không có nước, mặt ruộng nứt nẻ. Bao trùm các xóm ấp là không khí lo lắng, sốt ruột đến vô cùng…Chuyện thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất đang là một trong những nỗi lo hàng đầu của bà con.

Hiện tỉnh Trà Vinh đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi nội đồng, nhằm tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ảnh hưởng mặn xâm nhập nội đồng, giảm thiểu thiệt hại diện tích sản xuất của nông dân trong tỉnh…

Thế nhưng chị ạ, đó cũng chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài, phải thích ứng với sự thay đổi của thời tiết mới là điều quan trọng. Làm sao để người nông dân không còn canh cánh những nỗi lo hạn mặn, mất mùa? Hiện nay Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cứu Long tại Trà Vinh được thực hiện trên địa bàn 30 xã thuộc 7 huyện trong tỉnh đã bước đầu mang lại hiệu quả. Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi; nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng để tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thế nhưng, hiện quy mô của dự án vẫn còn rất nhỏ, tức là nỗi lo của những người nông dân quê mình vẫn còn rất lớn. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo các địa phương không đủ điều kiện sản xuất 3 vụ lúa do thiếu nước tưới thì nên sản xuất 2 vụ lúa. Vụ còn lại chuyển sang các loại cây trồng thích nghi hạn, mặn và dễ tìm thị trường tiêu thụ.

Và vụ mùa tới, nhà mình chắc cũng phải tính lại chị ạ!

Em gái!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quê mình ven biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO