Cảnh sát Philippines hứng chỉ trích vì chiến dịch chống ma túy

Duy Long 19/08/2017 07:20

Cảnh sát Philippines đã chịu sức ép ghê gớm trong hôm 18/8 khi phải giải thích về vụ giết hại một học sinh trung học 17 tuổi sau khi cậu bé này trở thành một trong số 80 nạn nhân bị bắn chết trong tuần này, trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Cảnh sát Philippines tại hiện trường một vụ tiêu diệt nghi phạm ma túy ở Manila. (Nguồn: Reuters).

Một số kênh truyền hình Philippines đã phát lại một đoan camera an ninh ghi lại cảnh Kian Loyd Delos Santos đang bị 2 người đàn ông dẫn tới một địa điểm là nơi mà người ta tìm thấy thi thể cậu sau đó. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về một báo cáo chính thức nói rằng cậu bị bắn chết khi dùng súng bắn trả lại cảnh sát.

Một số nhân chứng nói với kênh ABS-CBN rằng, cậu học sinh này không hề sở hữu súng và các sỹ quan cảnh sát tại hiện trường đã đưa cho cậu một khẩu súng, yêu cầu cậu bắn và bỏ chạy. Cảnh sát trưởng Philippines Ronald dela Rosa nói rằng, nếu cậu học sinh lớp 11 này không phải một mối đe dọa, những sỹ quan bắn chết cậu sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Hãy nghĩ về điều đó, đó chỉ là một cậu bé. Sẽ ra sao nếu nó xảy ra với con cái các bạn?" - ông Rosa nói trên kênh GMA - "Chúng tôi sẽ điều tra, tôi đảm bảo với các bạn".

Cảnh sát trưởng thủ đô Manila, ông Oscar Albayalde, nói rằng 3 sỹ quan cảnh sát có liên quan tới vụ việc đã bị đình chỉ và một cuộc điều tra sẽ được mở để làm rõ sự việc xảy ra tại khu vực quận Caloocan.

Được biết, lực lượng cảnh sát Philippines đã bắn chết 13 nghi phạm ma túy ở Manila trong đêm thứ ba liên tiếp thực hiện chiến dịch truy kích tội phạm ma túy, nâng tổng số người chết trong tuần lên con số 80, theo hãng tin Reuters.

Trong đầu tuần, 67 người đã bị bắn chết và hơn 200 người khác bị bắt giữ ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận, trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy và băng đảng đường phố.

Chiến dịch trên, đã vấp phải sự lên án quyết liệt từ Phó Tổng thống Leni Robredo, người thuộc đảng đối lập với ông Duterte. Gọi chiến dịch chống ma túy là "gây oán giận", bà Robredo là người lên tiếng mạnh mẽ nhất về chiến dịch đã khiến hàng nghìn người chết và làm dấy lên hồi chuông cảnh báo từ cộng đồng quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh sát Philippines hứng chỉ trích vì chiến dịch chống ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO