Cuộc đột kích từ biển La Guaira

Đình Tú 05/05/2020 08:00

Nhóm lính đánh thuê xuất phát từ Colombia trên xuồng cao tốc, định cập bờ lúc sáng sớm ở bang miền Bắc La Guaira tiến hành một cuộc đột kích nhằm bắt sống Tổng thống Maduro. Quân đội và cảnh sát đặc nhiệm Venezuela đã chặn đứng cuộc tấn công.

Cuộc đột kích từ biển La Guaira

Quân đội Venezuela đang chuyển sang trạng thái báo động cao sau cuộc đột kích.

Cuộc đột kích táo bạo

Những tường thuật của Hãng tin AFP trích dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol cho biết cuộc đột kích nói trên vào sáng sớm 3/5 của nhóm lĩnh đánh thuê nhằm thực hiện dự định “những cuộc tấn công khủng bố”, bao gồm cả ám sát các lãnh đạo đất nước này. “Kế hoạch là thúc đẩy vòng xoáy bạo lực, tạo ra hỗn loạn để dẫn tới một âm mưu đảo chính mới” – ông Nestor Reverol nói.

Cuộc đột kích táo bạo với mục đích đổ bộ lên bờ biển thuộc địa bàn thành phố cảng La Guaira, cách thủ đô Caracas khoảng 32 km. “Hành động nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng vũ trang của chúng tôi đã khiến nhiều tên bị bắn hạ, số khác bị bắt” - Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol nói.
Trong khi đó, con số chính thức được Hãng tin Reuters dẫn lời từ Bộ trưởng Quốc phòng Padrino cho biết “8 tên đã bị tiêu diệt và 2 tên bị bắt sống”. “Quân đội của chúng tôi đã thu được một trong các xuồng cao tốc đã bị đánh chìm và một số vũ khí cùng loại với những vũ khí được sử dụng trong một âm mưu đảo chính thất bại vào ngày 30/4”.

Nhà chức trách Venezuela cũng cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang tiếp tục truy tìm những tay súng còn lẩn trốn để “triệt hạ những tên khủng bố”.

Quân đội Venezuela đang chuyển sang trạng thái báo động cao sau sự việc. Theo thông cáo của quân đội nước này: “Mọi đơn vị trên đất nước đã sẵn sàng phản ứng ngay lập tức trước mọi mối đe dọa. Chúng tôi tái khẳng định sự trung thành tuyệt đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro”.

Ông Padrino cũng nhấn mạnh, lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) được thiết lập trên toàn lãnh thổ và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng phản ứng với bất kỳ âm mưu nào nhằm vào các nhà lãnh đạo và thể chế nhà nước Bolivar.

Trong một động thái khác, Tổng thống Maduro đã ra lệnh chuẩn bị cho giai đoạn 2 của cuộc tập trận quân sự Escudo Bolivariano (Lá chắn Bolivar) với những hoạt động trọng tâm là rà soát các khu vực ven biển, đường hàng không, đường biển và đất liền. Theo AFP, cuộc tập trận của quân đội Venezuela nhằm “phát hiện bất kỳ đối tượng nào có âm mưu xâm nhập hòng gây bất ổn quốc gia”.

Ai đứng sau cuộc đột kích?

Trong khi đó, ngay sau khi cuộc đột kích thất bại, Jordan Goudreau - cựu đặc nhiệm Mũ nồi xanh của lục quân Mỹ đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công và nói rõ “cuộc đột kích nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Maduro”.Tuyên bố của Jordan Goudreau được đưa ra trong cuộc phỏng vấn cùng ngày với một nhà báo Venezuela lưu vong.

Theo các điều tra độc lập của truyền thông phương Tây, ông Goudreau đã làm việc với một cựu tướng quân đội Venezuela Cliver Alcala, người đang phải đối mặt với cáo buộc khủng bố ma túy của Mỹ và tự giao nộp mình cho Mỹ hồi cuối tháng 3. Một trong những tay súng bị bắn chết dường như là Roberto Colina, cựu sĩ quan quân đội Venezuela có liên hệ với Cliver Alcala.

Goudreau cùng cựu tướng Cliver Alcala được cho là huấn luyện hàng chục binh sĩ đào tẩu của Venezuela bên trong các trại bí mật ở nước láng giềng Colombia. Nhóm người này có mục tiêu tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới để bắt Tổng thống Maduro. “Cuộc đột kích của chúng tôi đã được thực hiện từ biên giới Colombia vào sâu trong trung tâm của thành phố Caracas. Đơn vị của chúng tôi đã được kích hoạt ở phía Nam, Tây và Đông của Venezuela”- Goudreau nói.

Vẫn theo cựu đặc nhiệm Mỹ, vẫn còn các tay súng lẩn trốn và đang triển khai bên trong Venezuela, một trong số đó nhận lệnh từ Đại úy Antonio Sequea, người từng tham gia cuộc nổi dậy của doanh trại chống lại Tổng thống Maduro một năm trước.

Cùng với sự thừa nhận của Jordan Goudreau, chính quyền của Tổng thống Maduro đã cáo buộc thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, Colombia và Mỹ hỗ trợ âm mưu tấn công. Tuy nhiên, phe đối lập phản bác cho rằng Maduro dựng chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại đất nước này.

Về phần mình, Chính phủ Colombia cũng bác bỏ mọi cáo buộc. Venezuela từng nhiều lần cáo buộc Colombia đứng sau các hoạt động quân sự gây hấn với nước này, đồng thời điều động lực lượng quân sự đến biên giới để răn đe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc đột kích từ biển La Guaira

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO