Hạm đội Thái Bình Dương đến Trung Quốc diễn trận chung

Hà Anh (theo Newsru) 12/09/2016 16:10

Cuộc tập trận chung giữa Hải quân Liên bang Nga và Trung Quốc có tên “Hợp tác biển 2016” đã bắt đầu trên biển Đông.

Hạm đội Thái Bình Dương trên Biển Đông. (Nguồn: Global Look Press).

Hôm nay, 12/9, một đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã đến Trung Quốc để tham gia cuộc diễn tập chung giữa Nga và Trung Quốc.

Cụ thể, đội tàu chiến bao gồm hai tàu chống ngầm lớn (BOD) là “Tributs” và “Vinogradov”, một tàu đổ bộ lớn, tàu kéo "Alatau" và tàu chở dầu "Pechenga".

Chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương là Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit- TASS thông tin.

Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov cho biết, các bài tập được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phòng vệ cho Nga và Trung Quốc trước các hành động vũ lực trên biển.

Theo ông Fedotenkova, sự hợp tác này không nhằm chống lại bất cứ ai, mà là để bảo vệ lợi ích chung, đảm bảo an ninh tại tất cả các khu vực trên biển. Điều này là rất tốt, khi hai cường quốc lớn có thể tương tác. Sự hợp tác này chủ yếu với mục đích đảm bảo hòa bình trong cuộc chiến chống vi phạm lãnh hải.

Binh lính Nga và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lần này.
(Nguồn: Global Look Press).

Hoạt động chính thức của cuộc diễn tập sẽ được bắt đầu từ ngày 15 đến 19/9.

Các bài diễn tập về bảo vệ tàu neo đậu, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, lai dắt tàu, trả tự do các tàu bị bắt, phát hiện và nhận dạng mục đích phòng không sẽ được diễn ra ở phía Nam Biển Đông.

Các bài tập cũng bao gồm nội dung sử dụng tên lửa và pháo binh tấn công chống lại các mục tiêu hải quân.

Trước đó, ngày 11/9, Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận trên biển lần này sẽ là hoạt động lớn nhất mà Nga và Trung Quốc cùng hợp tác.

Trong tháng Bảy, nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố rằng cuộc tập trận chung với Liên bang Nga hoàn toàn không nhằm vào các nước khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạm đội Thái Bình Dương đến Trung Quốc diễn trận chung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO