Hàn Quốc kêu gọi người dân tẩy chay nhà hàng Triều Tiên

Duy Long 08/03/2016 20:18

Hàn Quốc trong ngày 8/3 đã chính thức công bố hàng loạt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với CHDCND Triều Tiên, trong đó bao gồm cả việc kêu gọi người dân tẩy chay các nhà hàng của nước này ở nước ngoài.

Hàn Quốc kêu gọi người dân tẩy chay nhà hàng Triều Tiên

Khu công nghiệp chung Kaesong đã bị phái Hàn Quốc đóng cửa (Nguồn: RT)

Các biện pháp trừng phạt mới, được áp đặt đối với Triều Tiên sau khi nước này thử nghiệm bom nhiệt hạch và tên lửa tầm xa mới đây, còn thêm rất nhiều các cá nhân và thể chế của nước này vào “danh sách đen”, đồng thời cấm mọi tàu thuyền trước đây từng đến các cảng của Triều Tiên đi vào vùng biển của Hàn Quốc.

Các lệnh trừng phạt này tiếp nối các lệnh trừng phạt mà LHQ mới thông quan hồi tuần trước, và có khả năng sẽ làm nảy sinh một số phản ứng đáp trả từ Bình Nhưỡng trong thời gian tới đây.

Chính quyền Seoul hồi tháng trước đã có động thái cứng rắn chưa từng có là đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong nằm ở biên giới với Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm “thắt chặt thêm” các lệnh trừng phạt sẵn có đối với Bình Nhưỡng; chính phủ Hàn Quốc cho hay.

Được thiết kế nhằm ngăn chặn mọi nguồn tiền từ nước ngoài chuyển về Bình Nhưỡng, chính phủ Hàn Quốc còn kêu gọi người dân trong nước tránh xa các cơ sở kinh doanh của Triều Tiên ở nước ngoài.

“Do các cơ sở của Triều Tiên, như các nhà hàng ở nước ngoài, là một trong số các kênh thu hút ngoại tệ cho nước này; chúng tôi yêu cầu người dân tránh sử dụng các cơ sở trên” – Lee Suk-joon, Giám đốc Văn phòng Chính sách hợp tác của chính phủ Hàn Quốc, nói.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính rằng, Bình Nhưỡng thu được khoảng lợi nhuận lên tới 10 triệu USD mỗi năm từ 130 nhà hàng đặt tại 12 quốc gia trên thế giới. “Giảm lợi nhuận từ các nhà hàng này sẽ giúp giảm nguồn ngoại tệ đến Triều Tiên”; một tuyên bố khác của chính phủ Hàn Quốc cho hay.

Seoul cũng cho 40 cá nhân và 30 tổ chức khác có liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vào “danh sách đen”; trong đó gồm 2 cá nhân và 6 tổ chức đến từ một nước thứ ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc kêu gọi người dân tẩy chay nhà hàng Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO