NATO kêu gọi các nước thành viên chống Nga

Duy Long 31/05/2016 19:48

NATO đã thúc giục các nước thành viên chống lại cái mà họ gọi là “mối đe dọa quân sự của Nga”. Người đứng đầu khối đồng minh quân sự thậm chí còn cam kết sẽ củng cố lực lượng ở các khu vực biên giới phía Đông.

NATO kêu gọi các nước thành viên chống Nga

NATO kêu gọi các nước thành viên tăng cường hiện diện
quân sự ở phía Đông. (Nguồn: DPA).

Nghị viện châu Âu đồng thuận ra tuyên bố sau 3 ngày họp ở Tirana, trước hội nghị thượng đỉnh bước ngoặt của NATO ở Warsaw, Ba Lan vào tháng 7. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng: “Tôi mong chờ các lãnh đạo tại Warsaw sẽ nhất trí về việc tăng cường hiện diện của khối đồng minh ở phía Đông”.

“Một cuộc tấn công vào một nước đồng minh sẽ nhanh chóng được phản ứng bằng lực lượng từ các nước còn lại, từ cả hai bờ Đại Tây Dương” - ông Stoltenberg nói thêm.

NATO đã cắt đứt quan hệ hợp tác với Moscow kể từ sau sự kiện Crimea trở lại Nga hồi năm 2014 và xung quanh vấn đề khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, khối đầu minh quân sự mà Mỹ dẫn đầu từng nói rằng họ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với Moscow trước hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra vào hai ngày 8 và 9-7 tới ở Warsaw.

Hồi tháng Tư vừa qua, Hội đồng Nga-NATO (NRC) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên kể từ tháng 6-2014, nhưng các cuộc đàm phán lại kết thúc trong “bất đồng phức tạp” liên quan đến khủng hoảng Ukraine và nhiều vấn đề khác.

Trong hôm đầu tuần, NATO cũng thông qua một tuyên bố trong đó kêu gọi các nước thành viên “cung cấp sự đảm bảo cho các nước đồng minh đang cảm thấy họ bị đe dọa về mặt an ninh, tập trung vào rìa phía Đông và phía Nam của khối đồng minh”. Tuyên bố này còn tố rằng “Nga sử dụng vũ lực đối với các nước láng giềng và đe dọa các đồng minh NATO”.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Romania và Ba Lan có thể nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga bởi các nước này đặt các hợp phần của lá chắn tên lửa Mỹ xây dựng ở Châu Âu mà Nga xem là mối đe dọa với an ninh quốc gia. Ông nói rằng Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ có các bước đi trả đũa, song Mỹ và đồng minh phớt lờ những cảnh báo này.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố, Nga không là mối đe dọa cho bất cứ ai, mặc dù vậy Nga sẽ không bỏ qua những hành động tiềm ẩn mối nguy hiểm đe dọa các lợi ích của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NATO kêu gọi các nước thành viên chống Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO